Không lơ là, chủ quan trong phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Chiều 14-1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (đứng), phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHAN CHUNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHAN CHUNG

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, lãnh đạo thành phố quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên tinh thần nghiêm túc, quyết liệt nhất. 

“Đặc biệt, Đà Nẵng tổ chức kiểm soát chặt việc nhập cảnh và xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép. Chính quyền thành phố kêu gọi, khuyến khích mỗi công dân là một tai mắt trong việc tố giác những tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG

Song song đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phương án 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) của Bộ Y tế; hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện đông người…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đánh giá cao nỗ lực của Đà Nẵng trong công tác phòng, chống Covid-19 hiện nay. Với những kinh nghiệm phòng, chống dịch thời gian qua, Đà Nẵng đã chủ động hơn trong công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp phù hợp với thực tiễn.

Đà Nẵng siết chặt các hoạt động nhập cảnh, cách ly sau khi nhập cảnh. Trong ảnh: Một cơ sở cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà đang cách ly 103 công dân vừa nhập cảnh. Ảnh: PHAN CHUNG
Đà Nẵng siết chặt các hoạt động nhập cảnh, cách ly sau khi nhập cảnh. Trong ảnh: Một cơ sở cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà đang cách ly 103 công dân vừa nhập cảnh. Ảnh: PHAN CHUNG

“Tuy nhiên, do diễn biễn dịch bệnh trên thế giới vẫn đang hết sức phức tạp, xuất hiện chủng virus mới; các quốc gia trong khu vực bắt đầu bùng phát dịch trở lại khiến Việt Nam đối mặt nhiều nguy cơ. Vì lẽ đó, trong thời gian tới đề nghị thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế, nâng cao cảnh giác, xây dựng kế hoạch chi tiết cho phòng, chống Covid-19.

Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ khu vực nhà ga, bến cảng, sân bay, trường học, bệnh viện… Phát hiện sớm, cách ly kịp thời những trường hợp có nguy cơ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử phạt những hành vi vi phạm”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đề nghị. 

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.