Ngày 10-8, thêm 74 ca mắc Covid-19

.

ĐNO - Ngày 10-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết, trong ngày ghi nhận thêm 74 ca mắc Covid-19 mới, gồm 53 trường hợp đã cách ly; 20 trường hợp trong khu phong tỏa; 1 trường hợp chưa cách ly.

Trong số 53 trường hợp đã cách ly, có 47 trường hợp là F1 cách ly tập trung; 6 trường hợp cách ly tại nhà.

Có 20 ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong khu vực phong tỏa, gồm 7 trường hợp trong khu vực phong tỏa tại tổ 64, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; 5 trường hợp lấy mẫu ở các phường nguy cơ cao của quận Sơn Trà và 8 ca liên quan F0 thuộc chuỗi cảng cá Thọ Quang.

Đáng chú ý, trong ngày, lực lượng ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đó là bệnh nhân N.T (sinh 1964, trú thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), có triệu chứng, đi khám tại phòng khám trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải Châu) sau đó được lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan dịch tễ của bệnh nhân, lực lượng y tế xác nhận, trước đó, vào ngày 27 và 28-7 bệnh nhân có đến dự đám tang, nơi có F0 Đ.T.T.T cùng dự. Đây là F0 được ghi nhận sau đó, có liên quan chuỗi cảng cá Thọ Quang.

Chuỗi lây nhiễm liên quan cảng cá Thọ Quang vẫn tiếp tục được nhận định có nguy cơ rất cao khi ghi nhận thêm 65 ca mắc Covid-19 mới trong ngày. Trong số đó có 44 trường hợp là F1 đã cách ly tập trung; 20 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 1 trường hợp trong cộng đồng.

Các địa phương thuộc quận Sơn Trà vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới, trong đó ở phường Nại Hiên Đông: 17 trường hợp; Mân Thái: 17 trường hợp; Thọ Quang: 7 trường hợp; An Hải Đông: 3 trường hợp. Trong ngày 10-8, toàn quận Sơn Trà tiếp tục ghi nhận 42 ca mắc Covid-19.

Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng có 1.417 ca mắc Covid-19.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.