Y tế - Sức khỏe

Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất nhập cảnh

08:21, 08/07/2024 (GMT+7)

Từ tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức triển khai công tác kiểm dịch hàng hóa tại cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Đây là hoạt động nhằm cụ thể  hóa Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ liên quan công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới, góp phần nhận diện, phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm, phát tán trên phạm vi toàn cầu.

Kiểm dịch y tế với du khách nhập cảnh vào thành phố tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng.  Ảnh: PHAN CHUNG
Kiểm dịch y tế với du khách nhập cảnh vào thành phố tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Tùng, Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, vai trò của kiểm dịch y tế biên giới ngày càng trở nên quan trọng và là một phần không thể thiếu của hệ thống giám sát và phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm quốc gia, nhất là trong bối cảnh bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Đối tượng của kiểm dịch y tế rất đa dạng bao gồm người, phương tiện vận chuyển, hàng hóa xuất nhập khẩu…đòi hỏi có sự phối hợp liên ngành chặt chẽ.

“Đà Nẵng nằm trong  vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cửa ngõ ra biển của nhiều quốc gia. Đây chính là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa, du lịch... Vì thế, số lượng phương tiện, hành khách cũng như hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh, xuất nhập khẩu hằng ngày qua địa bàn rất lớn. Tuy nhiên hiện nay, hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn chưa thực hiện được công tác kiểm dịch y tế. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây truyền và phát tán dịch bệnh. Vì vậy, việc triển khai thực hiện công tác kiểm dịch y tế đối với hàng hóa, đặc biệt là đối với hàng hóa nhập khẩu là rất quan trọng, nhằm góp phần bảo đảm tình hình an ninh y tế tại cửa khẩu”, bác sĩ Tùng cho biết.

Bắt đầu từ tháng 7, CDC Đà Nẵng triển khai kiểm dịch hàng hóa tại cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Cụ thể, công tác kiểm dịch y tế hàng hóa được thực hiện theo quy trình 6 bước quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP, gồm: khai báo y tế đối với hàng hóa; thu thập thông tin trước khi hàng hóa vận chuyển qua biên giới; xử lý thông tin đối với hàng hóa; kiểm tra giấy tờ đối với hàng hóa; kiểm tra thực tế đối với hàng hóa; xử lý y tế đối với hàng hóa.

“Chủ phương tiện vận tải và chủ hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục khai báo y tế đối với hàng hóa trước khi hàng hóa dự kiến nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh tại Cảng Đà Nẵng để cơ quan kiểm dịch y tế có cơ sở thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát các yếu tố nguy cơ, kịp thời xử lý (nếu có) trước khi thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đối với hàng hóa”, bác sĩ Tùng cho biết thêm.

Theo bác sĩ Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc phụ trách CDC Đà Nẵng, hoạt động kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập quá cảnh, xuất nhập khẩu qua biên giới có sự phối hợp của các cơ quan ban ngành như: cảng Đà Nẵng, cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng … Hiện tại, các nguồn lực hiện có như cơ sở vật chất, trang thiết bị của CDC Đà Nẵng có thể đáp ứng được việc triển khai công tác kiểm dịch hàng hóa.

“Để chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện kiểm dịch y tế đối với hàng hóa, mang lại hiệu quả về mặt phòng, chống dịch, CDC Đà Nẵng sẽ triển khai công tác kiểm dịch hàng hóa theo lộ trình. Trước hết chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Sau quá trình thực hiện thí điểm, đơn vị sẽ ghi nhận, rút kinh nghiệm đồng thời tiếp tục nghiên cứu, rà soát tình hình vận chuyển hàng hóa qua Sân bay quốc tế Đà Nẵng”, bác sĩ Lâm cho biết.

PHAN CHUNG

.