.

Chú trọng phòng ngừa từ cơ sở

.

Công an quận Sơn Trà đã và đang triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa ngay tại cơ sở, qua đó góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng hình ảnh đẹp trên địa bàn du lịch.

Theo Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, là địa bàn du lịch trọng điểm, thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện lớn nên công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) của quận luôn được coi trọng. Đây cũng là cách góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về môi trường du lịch của quận Sơn Trà nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung.

Ngoài việc đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, Công an quận thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa ngay tại cơ sở, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đấu tranh mạnh với các đối tượng biểu hiện hoạt động băng, ổ, nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, có tính chất “xã hội đen”.

Cấp ủy, chỉ huy Công an quận tổ chức lực lượng trinh sát đấu tranh với các loại tội phạm theo chuyên đề: cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp; đồng thời tập hợp tình hình, phương thức, thủ đoạn, đặc điểm đối tượng gây án (trong các vụ trộm cắp, cướp, cướp giật) để thông báo cho các địa phương phối hợp truy xét. Nhờ đó, hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm này đạt khá cao. Đơn cử là mới đây, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an quận Thanh Khê truy xét, triệt xóa và khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng từng gây hàng chục vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản của nhiều người dân, du khách gồm Nguyễn Văn Việt (Việt “cú mèo”, 23 tuổi, trú quận Sơn Trà) cùng đồng bọn là Huỳnh Viết Lê Quang và Lê Thanh Quýt. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tham mưu các ngành chức năng cảm hóa, giúp đỡ 50 thanh-thiếu niên cai nghiện ma túy, mở 5 đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; qua đó phát hiện 273 đối tượng, đưa 94 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, góp phần làm giảm đáng kể những nguyên nhân phát sinh tội phạm do đối tượng nghiện ma túy gây ra (như trộm cắp, cướp, cướp giật…).

Đặc biệt, Công an quận Sơn Trà phối hợp tốt với các lực lượng khác để lập lại trật tự khu vực Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang, một địa điểm “nóng” về ANTT của quận. Từ khi có sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố, Đồn Biên phòng Sơn Trà và Ban quản lý Cảng cá lập tổ tuần tra chung giải quyết tình hình ANTT hằng ngày, tình hình trật tự khu vực này đã cơ bản đi vào ổn định.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị được Công an quận thực hiện quyết liệt thông qua hoạt động tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, ra quân xử lý chuyên đề học sinh đi xe máy điện vi phạm, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Các lực lượng cũng tiếp tục ra quân thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 43-CT/TU về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, phối hợp giải quyết các điểm phức tạp về giao thông, trật tự tại Công viên Biển Đông, cầu Rồng, khu vực chùa Linh Ứng Sơn Trà, tuyến du lịch ven biển... nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm và các ngày lễ lớn, kịp thời phối hợp xử lý các hành vi bán hàng rong, lang thang xin ăn biến tướng, chèo kéo khách…

Để giữ vững ANTT, kéo giảm hơn nữa tình hình tội phạm trên địa bàn, trong thời gian tới, Công an quận Sơn Trà tiếp tục chủ động nắm tình hình, quản lý chắc đối tượng, địa bàn trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, giải quyết nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, trong đó lưu ý các tội phạm về cướp, cướp giật, trộm cắp... Cùng với đó là việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan Công an với cấp ủy Đảng, chính quyền và hội, đoàn thể triển khai toàn diện các đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Công an quận cũng sẽ mở các đợt cao điểm, tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, trật tự xã hội nhằm phòng ngừa kịp thời và làm giảm các loại tội phạm trên địa bàn.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.