.

Giảm tai nạn giao thông trong giới trẻ

.

Nhậu say, không làm chủ tay lái, sinh viên tự gây tai nạn giao thông (TNGT) lúc nửa đêm.

Công an quận Liên Chiểu kiểm tra bản ảnh chụp vụ TNGT gây chết người tại cầu vượt Ngô Sĩ Liên.
Công an quận Liên Chiểu kiểm tra bản ảnh chụp vụ TNGT gây chết người tại cầu vượt Ngô Sĩ Liên.

Đây là nỗi đau đối với gia đình người bị nạn, nhưng cũng gây bức xúc cho chính quyền địa phương trong việc giảm sâu 3 tiêu chí bảo đảm an toàn giao thông, nhằm thực hiện tốt “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Không làm chủ tay lái

Theo hồ sơ do Công an quận Liên Chiểu cung cấp, lúc 2 giờ sáng ngày 21-12-2014, anh Th. (sinh năm 1994, trú tỉnh Kon Tum) sinh viên Khoa Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) điều khiển mô-tô chở theo anh Nh. (trú tỉnh Kon Tum) lưu thông từ đường Ngô Sĩ Liên ra đường Nguyễn Tất Thành. Do cả hai nhậu say nên mô-tô do anh Th. cầm lái đã đâm vào ta-luy cầu vượt Ngô Sĩ Liên, quận Liên Chiểu. Hậu quả, anh Th. chấn thương sọ não, chết tại chỗ, anh Nh. bị thương. Điều đáng nói là khi lực lượng chức năng đến hiện trường vụ tai nạn để điều tra nguyên nhân thì anh Nh. vẫn chưa tỉnh táo, không nhận biết người nằm chết ngay tại hiện trường vụ tai nạn là bạn mình.

Chỉ sau đó 2 tuần, một vụ TNGT thương tâm khác xảy ra mà nạn nhân cũng chính là sinh viên. Đó là vào lúc 20 giờ 30 ngày 6-1-2015, Nguyễn Văn Th. (trú tỉnh Đắc Lắc) sinh viên Trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) điều khiển mô-tô chở theo Đỗ Thị T. (trú tỉnh Kon Tum) lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng về ngã ba Huế. Do phóng nhanh nên mô-tô của Th. bất ngờ va chạm với chị Phạm Thị Bích L. (trú quận Liên Chiểu). Hậu quả, Th. chấn thương sọ não, tử vong sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo Thượng tá Huỳnh Ngọc Điệp, Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu, từ đầu tháng 12-2014 đến cuối tháng 1-2015, trên địa bàn quận Liên Chiểu xảy ra 7 vụ TNGT làm 7 người chết, 4 người bị thương. Điều lo lắng là số người chết tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2014; 4/7 vụ TNGT xảy ra vào khoảng thời gian từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Phần lớn người điều khiển phương tiện còn trẻ, tự gây tai nạn do sử dụng rượu, bia, không quan sát chướng ngại vật phía trước.

“Hằng ngày, Công an quận Liên Chiểu bố trí lực lượng thường trực tuần tra, kiểm soát và chốt chặn ở các vị trí đầu mối giao thông trên địa bàn nên cơ bản kiểm soát tình hình vi phạm giao thông. Công tác phối kết hợp lực lượng dân phòng, hội, đoàn thể ra quân tuyên truyền bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy vậy, phần lớn TNGT trong thời gian gầy đây xảy ra lúc nửa đêm nên rất khó kiểm soát hết”, Thượng tá Điệp chia sẻ.

Đừng đổ hết lỗi cho chính quyền

Theo thống kê của Công an quận Liên Chiểu, từ tháng 12-2014 đến tháng 1-2015, Công an Liên Chiểu đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát chấp hành quy định an toàn giao thông, phát hiện và lập biên bản 2.612 trường hợp vi phạm; trong đó có 337 ô-tô, 2.275 mô-tô; xử phạt 2.385 trường hợp. Trung bình mỗi ngày, lực lượng chức năng quận Liên Chiểu phát hiện hơn 40 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Trước thực trạng TNGT gây tử vong liên tiếp xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị cho rằng, đừng đổ hết lỗi cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. “Sinh viên, thanh niên sử dụng rượu, bia về khuya, đường vắng nên chạy quá tốc độ dẫn đến tự gây tai nạn. Các vụ TNGT khác phần lớn do lỗi chủ quan của người điều khiển giao thông như: đi sai phần đường, phóng nhanh vượt ẩu nên gây nhiều khó khăn trong việc kiểm soát, ngăn chặn”, ông Thị nhấn mạnh.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô-tô, mô-tô khi tham gia lưu thông nhằm hạn chế vi phạm, nhất là tình trạng say rượu tự gây TNGT. Thanh niên quận Liên Chiểu và các trường đại học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền để sinh viên chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Được biết, để hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, trong đó kiềm chế TNGT trong đối tượng học sinh, sinh viên, Đại học Đà Nẵng triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Ất Mùi và các lễ hội lớn trong năm 2015… Trong đó, tuyên truyền vận động sinh viên tuyệt đối không tham gia đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, có giấy phép lái xe, đặc biệt không sử dụng rượu, bia và các chất có cồn để bảo đảm an toàn tính mạng khi tham gia giao thông.

Bài và ảnh: VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.