.

Kiểm soát kinh doanh trên vỉa hè

.

Duy trì trật tự vỉa hè là nhiệm vụ quan trọng mà Đội Quy tắc đô thị (QTĐT) quận Hải Châu thường xuyên phối hợp với lực lượng QTĐT các phường thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016.

Bảo đảm vỉa hè thông thoáng là mục tiêu mà quận Hải Châu hướng tới trong thời gian đến. Trong ảnh: Vỉa hè đường Duy Tân được giữ gìn sạch đẹp.  		           Ảnh: Đoàn Sơn
Bảo đảm vỉa hè thông thoáng là mục tiêu mà quận Hải Châu hướng tới trong thời gian đến. Trong ảnh: Vỉa hè đường Duy Tân được giữ gìn sạch đẹp. Ảnh: Đoàn Sơn

Sáu tháng qua, các tổ công tác đã nhắc nhở 74 trường hợp buôn bán vượt quá diện tích hoặc sai mục đích cho phép, đẩy đuổi 172 trường hợp xe đẩy, hàng rong, đẩy đuổi 112 trường hợp chèo kéo du khách chào mời mua hàng lưu niệm. Đội trưởng Đội QTĐT quận Hải Châu Huỳnh Văn Rân cho biết, từ kinh nghiệm xây dựng các tuyến phố chuyên doanh, UBND quận tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên vỉa hè. Mỗi phường chọn từ 3-4 tuyến đường để thực hiện thí điểm. Hoạt động chấn chỉnh kinh doanh vỉa hè bắt đầu từ việc kẻ vạch và quy định việc buôn bán không được lấn chiếm vượt qua vạch quy định. Các hộ kinh doanh trên vỉa hè đều phải ký cam kết thực hiện buôn bán trong phạm vi quy định, đúng thời gian đăng ký, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và thực hiện các tiêu chí văn minh thương mại, không chèo kéo khách...

Trước mắt, quận yêu cầu phải xây dựng hình ảnh hoạt động kinh doanh trên vỉa hè bảo đảm các yếu tố như: sạch, đẹp, văn minh. Tuy nhiên, phần lớn các hộ kinh doanh trên vỉa hè là hộ nghèo, hộ khó khăn nên thường sử dụng bàn ghế, dù bạt cũ, rách làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Để giải quyết vấn đề này, Đội QTĐT tham mưu UBND quận chỉ đạo UBND các phường vận động các hộ kinh doanh trên vỉa hè trang bị đồng bộ bàn ghế, dù bạt che mới. Đối với hộ không đủ điều kiện trang bị mới, có thể sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” hoặc vận động doanh nghiệp tài trợ thêm một phần. Cùng với việc hỗ trợ để các hộ kinh doanh trên vỉa hè hoạt động thuận lợi, quận Hải Châu và các phường cũng sẽ có biện pháp chế tài kiên quyết đối với những hộ vi phạm cam kết đã ký. Việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên vỉa hè sẽ được tổ chức rút kinh nghiệm trong tháng 9-2016, trước khi triển khai ở tất cả các tuyến đường khác trên địa bàn quận.

Riêng đối với tuyến đường Bạch Đằng, hiện đang có tình trạng các hàng quán nước giải khát trên vỉa hè tranh giành khách, gây mất trật tự, để xe gắn máy gây ách tắc giao thông vào buổi tối. Để giải quyết vấn đề này, quận Hải Châu đang đề nghị thành phố cấm để xe đạp, mô-tô trên tuyến đường này, đồng thời triển khai quy định thu phí theo giờ đối với ô-tô. Theo nhận xét của ông Huỳnh Văn Rân, việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên vỉa hè bước đầu đã lập lại trật tự, còn văn minh thương mại thì cần có thời gian mới tạo chuyển biến rõ nét. Do vậy, hiện nay, quận vẫn phải tiếp tục đồng hành với hoạt động kinh doanh trên vỉa hè nhưng đẩy mạnh chấn chỉnh, xây dựng và hình thành văn minh thương mại trong hoạt động này. Trước mắt cho tồn tại nhưng phải đưa hoạt động kinh doanh trên vỉa hè đi vào quy củ, hình thành văn minh thương mại, nhưng về lâu dài, quận Hải Châu sẽ tiến đến không còn hoạt động buôn bán trên vỉa hè.

Để thực hiện mục tiêu này, quận Hải Châu tiến hành khảo sát nắm số lượng hộ kinh doanh trên vỉa hè và chỉ giải quyết cho hộ dân là người địa phương tiếp tục kinh doanh theo quy định; vận động các hộ ngoài địa phương trở về địa phương nơi cư trú. Đối với tình trạng bán hàng rong, Đội QTĐT đã tiến hành khảo sát trên 10 tuyến đường, lập danh sách 72 người bán hàng rong và tham mưu UBND quận chuyển danh sách về các phường có liên quan để vận động chuyển đổi hình thức làm ăn phù hợp. Đồng thời, Đội QTĐT phối hợp với UBND các phường vận động 48 trường hợp buôn bán xung quanh các trạm biến áp chấp hành dịch chuyển ra khu vực an toàn theo quy định của ngành điện lực.  

ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.