Tạo thế và lực trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

.

Qua 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP thành phố luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tham mưu xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Nhân dịp tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Tôn Quốc Khánh (ảnh), Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố về thực hiện Pháp lệnh BĐBP ở địa phương.

* BĐBP thành phố Đà Nẵng đã triển khai và thực hiện pháp lệnh này như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?

- Pháp lệnh BĐBP là bước cụ thể hóa Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng BĐBP trong tình hình mới; là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng BĐBP chính quy, từng bước hiện đại nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị (ANCT) giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) ở khu vực biên giới (KVBG), vùng biển.

Chính vì vậy, ngay sau khi pháp lệnh được công bố, BĐBP đã chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quán triệt, triển khai pháp lệnh và các văn bản pháp luật liên quan đến các cấp, các ngành; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới nắm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, quản lý bảo vệ chủ quyền ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới biển; đưa nội dung pháp lệnh, các văn bản hướng dẫn thi hành vào nội dung học tập chính trị của các cơ quan, đơn vị. Các đồn Biên phòng tham mưu cho các quận tổ chức hội nghị quán triệt cấp cơ sở và đưa vào chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nắm và thực hiện.

Thông qua việc thực hiện pháp lệnh và các văn bản liên quan, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn thành phố nắm được nội dung cơ bản của pháp lệnh, nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia nói riêng; từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng BĐBP thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Pháp lệnh BĐBP và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan. Căn cứ vào các văn bản pháp lý trên, hằng năm, Thành ủy, UBND thành phố đưa nội dung triển khai thực hiện pháp lệnh và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành vào chỉ thị của Thành ủy, kế hoạch công tác năm của UBND thành phố.

Nội dung Pháp lệnh BĐBP và các văn bản liên quan đã được quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện trong lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng thành phố, tạo nhận thức sâu rộng trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP và nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển.

Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố gắn biển công trình thanh niên tham gia làm đường bê-tông nông thôn tại thôn Nam Yên xã Hòa Bắc. Ảnh: BÁ VĨNH
Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố gắn biển công trình thanh niên tham gia làm đường bê-tông nông thôn tại thôn Nam Yên xã Hòa Bắc. Ảnh: BÁ VĨNH

* Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP của BĐBP thành phố Đà Nẵng?

- Từ năm 1997 đến nay, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, BĐBP thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Pháp lệnh BĐBP, Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới và tình hình Biển Đông. BĐBP thành phố tổ chức các phong trào như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các chủ trương lớn của địa phương như “Thành phố 5 không”, “3 có”, chương trình “Thành phố 4 an”.

Hằng năm, BĐBP chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận thành phố, các ngành, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” bằng nhiều nội dung phong phú, phát huy có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Trong đó, BĐBP thành phố xây dựng được nhiều mô hình giúp dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ gìn ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới thành phố được địa phương đánh giá cao. Trong đó, nổi bật là Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố vận động được gần 3 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình nhà “3 trong 1” tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, làm nơi sinh hoạt cộng đồng, tránh trú bão và quân dân y kết hợp khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng thành phố tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.
Bộ đội Biên phòng thành phố tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Đơn vị còn tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng mái ấm cho người nghèo nơi biên giới; 125 triệu đồng thực hiện chương trình “Vì những con tàu xa khơi” của thành phố; nhận phụng dưỡng suốt đời 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ năm 2014 đến nay,  BĐBP thành phố nhận đỡ đầu 38 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển với tổng kinh phí hỗ trợ 138 triệu đồng; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phương tiện sinh kế, trao quà cho ngư dân, học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trên mặt trận phòng, chống tội phạm, cùng với các lực lượng, BĐBP thành phố xác lập và đấu tranh thành công 25 chuyên án các loại; thu thập xử lý 31.625 nguồn tin, phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 2.060 vụ/4.250 đối tượng phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật.

Có thể khẳng định, trong 20 năm qua, Pháp lệnh BĐBP là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển. Pháp lệnh BĐBP đã tạo thế và lực giúp BĐBP thành phố bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

* Xin cảm ơn ông!  

BÁ VĨNH (thực hiện)
 

;
.
.
.
.
.
.