.
CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 2017

Lần đầu tiên có phiên chợ nông dân tại Đà Nẵng

.

Sở Công thương vừa công bố chương trình xúc tiến thương mại năm 2017. Theo đó, có 8 chương trình hội chợ triển lãm sản phẩm hàng hóa tại Đà Nẵng, 6 chương trình hội chợ triển lãm trong nước và 6 chương trình khảo sát thị trường qua hội chợ triển lãm ở nước ngoài.

Tại Đà Nẵng có các sự kiện xúc tiến thương mại: Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng và Liên hoan kiến trúc Việt Nam; hội chợ hàng đặc sản và quà tặng; hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao; hội chợ công nghiệp quốc tế và đồ gỗ, trang trí nội thất, hội chợ thương mại - du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây, hội chợ hàng Việt, hội chợ tự hào hàng Việt Nam... Đặc biệt, năm 2017, lần đầu tiên tại Đà Nẵng tổ chức phiên chợ nông dân với 10 phiên kéo dài vào chủ nhật cuối tháng trong cả năm.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đà Nẵng sẽ chủ trì mời các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm tại An Giang, Đắc Lắc, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Lạt (Lâm Đồng), Thái Nguyên.

Việc tổ chức khảo sát thị trường và tham gia hội chợ triển lãm được thực hiện ở Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Campuchia.

NAM PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.