Giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 21

Gần 1.000 VĐV quyết liệt tranh tài

.

Lần thứ 11 liên tiếp, Thanh Khê giành giải nhất toàn đoàn

ĐNO - Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, sáng 17-12, tại Công viên Biển Đông, giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 21 (2017) vẫn diễn ra sôi động, quyết liệt với sự tham gia của gần 1.000 VĐV.

Thời tiết rất xấu
Các VĐV khối bộ đội chủ lực nỗ lực trên đường đua.

Đến dự lễ khai mạc giải có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện và các lực lượng, đơn vị tham gia tổ chức, thi đấu...

Phát biểu khai mạc giải, ông Trương Công Định, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định, dù gặp nhiều khó khăn nhưng suốt thời gian qua, với sự nỗ lực của Báo Đà Nẵng cùng các đơn vị thành viên Ban tổ chức như Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và sự vượt khó của các đoàn VĐV, giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 21 vẫn được tổ chức đúng kế hoạch.

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải Trương Công Định
Ông Trương Công Định, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu khai mạc.

"Sau mỗi giải đấu, Ban tổ chức đều có những thay đổi theo hướng tích cực, vì vậy đã tạo được sự lan tỏa trong phong trào rèn luyện thân thể toàn xã hội. Số lượng VĐV, số lượng đơn vị tham gia tranh tài tăng dần sau từng năm, chất lượng chuyên môn của giải cũng không ngừng được cải thiện. 

Đặc biệt, giải lần này chào đón các đoàn VĐV chuyên nghiệp đến từ Trường trung cấp Thể dục-Thể thao Huế, Bình Định, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Ninh Bình, Quảng Bình, Sơn La, Quảng Trị, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng. Có thể khẳng định, giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng đang dần khẳng định tầm vóc, quy mô và sự phát triển", ông Trương Công Định nói.

Dịp này, Ban tổ chức cũng bày tỏ sự tri ân với sự hỗ trợ nhiệt tình của các doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Ngân hàng Thương mại CP Quân đội, Công ty CP Dệt - May 29-3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng. Chính sự đồng hành của các doanh nghiệp là một trong những động lực để Báo Đà Nẵng tiếp tục duy trì và cố gắng đưa giải đến thành công tốt đẹp.

Sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào thi đấu và tạo nên không khí sôi động, quyết liệt trên đường chạy.

Sự có mặt của đông đảo VĐV chuyên nghiệp đã tạo được sự sôi động trên đường chạy.
Sự có mặt của đông đảo VĐV chuyên nghiệp đã tạo được sự sôi động trên đường chạy.
giải Việt dã - Chạy vũ trang Báo Đà Nẵng đang từng bước khẳng định sự phát triển mạnh mẽ
Các VĐV hào hứng tranh tài
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đình Vĩnh trao
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đình Vĩnh trao giải cho các đơn vị đoạt giải Đồng đội nam khối THCS.
Đại tá Phan Công Hiền trao giải
Đại tá Nguyễn Hữu Bưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao khối Bộ đội chủ lực.
Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Hứa Hải đang trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao khối quận, huyện.
Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Hứa Văn Hải trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao khối quận, huyện.
p
Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Hạnh trao giải thưởng cho các cá nhân nam đạt thành tích cao khối quận, huyện

Có sự tham gia của các VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhưng với sự chuẩn bị rất tốt, đoàn VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng đã giành ưu thế khi chiếm cả hai ngôi vô địch cá nhân nam của Dương Văn Thái và cá nhân nữ của Lò Thị Thanh.

Đoàn VĐV Ninh Bình cũng tạo được dấu ấn với hạng nhì cá nhân nam của Vũ Văn Sơn và hạng ba cá nhân nữ của Vũ Thị Ly. Lần đầu tiên tham gia tranh tài, VĐV Lê Tấn Lâm của nhóm Danang Runners cũng lọt vào danh sách 10 VĐV nam có thành tích tốt nhất.

Trên đường chạy khối quận - huyện, với việc đoạt huy chương vàng (HCV) cá nhân nam của Nguyễn Văn Tín, huy chương bạc (HCB) của Trần Phước Chính cùng huy chương đồng (HCĐ) cá nhân nữ của Bùi Thị Kim Ngân và thành tích hạng nhì đồng đội nữ, hạng nhất đồng đội nam, đoàn VĐV Thanh Khê xứng đáng giành giải nhất toàn đoàn và thiết lập kỷ lục 11 lần liên tiếp chiếm hạng nhất toàn đoàn.

Ở các nội dung thi đấu của khối trung học cơ sở (THCS), Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục khẳng định ưu thế khi bảo vệ thành công vị trí thứ nhất toàn đoàn với thành tích 2 HCV cá nhân, 2 HCĐ cá nhân và giải nhất đồng đội nam.

Trên đường chạy của khối trung học phổ thông (THPT), Trường THPT Phạm Phú Thứ đã trở lại ngôi thứ nhất toàn đoàn và chiếm ưu thế tuyệt đối nội dung nữ với việc giành cả 3 thứ hạng đầu cá nhân cùng hạng nhất đồng đội nữ.

Trong cuộc tranh tài của khối cơ quan, trường học, xí nghiệp, Đại học Kiến trúc đã tạo bất ngờ thú vị với việc chia nhau 2 thứ hạng nhất, nhì cá nhân nam cùng hạng nhất đồng đội nam. Cao đẳng Phương Đông xếp hạng nhì đồng đội nam.

Khối dân quân cũng có sự đổi ngôi khi phường Hòa Cường Nam, phường Thạch Thang (quận Hải Châu) và xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) chia nhau 3 thứ hạng đầu toàn đoàn.

Trong nội dung thi đấu khối tự vệ, các VĐV Công ty CP Cao su Đà Nẵng tiếp tục giành chiến thắng với thứ hạng nhất toàn đoàn, trước hai đơn vị mạnh khác là Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Trên đường chạy dành cho lực lượng vũ trang, sự chuẩn bị tốt cùng lực lượng đồng đều giúp Đại đội Trinh sát giành lại vị trí thứ nhất đồng đội cùng HCV cá nhân của Phạm Công Việt và HCB cá nhân của Nguyễn Văn Phát.

Trong lúc đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng bảo vệ được thứ hạng nhì đồng đội và Công an thành phố vươn lên vị trí thứ ba. Ở nội dung dành cho Bộ đội chủ lực, với lực lượng đồng đều khi chiếm 3/5 thứ hạng đầu ở giải cá nhân, trường Quân sự Quân khu 5 xứng đáng giành ngôi thứ nhất toàn đoàn. Hạng nhì và ba toàn đoàn lần lượt thuộc về Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 và Lữ đoàn 74.

Kết quả thi đấu:

1-Khối THCS :

*Cá nhân nữ (2 km):
  1- Lê Thị Lan Hương (Ngũ Hành Sơn 1)
  2- Nguyễn Thị Tuyền (Cẩm Lệ 1)
  3- Huỳnh Thị Bảo Hiếu  (Ngũ Hành Sơn 2)

*Đồng đội nữ :
  1- Cẩm Lệ 1
  2- Ngũ Hành Sơn 1
  3- Hòa Vang 1

*Cá nhân nam (3 km):
  1- Lê Tấn Nghĩa   (Ngũ Hành Sơn 1)
  2- Hứa Mạnh Trường (Cẩm Lệ 1)
  3- Trần Văn Nhật  (Ngũ Hành Sơn )

*Đồng đội nam :
  1- Ngũ Hành Sơn 1
  2- Hòa Vang 1
  3- Cẩm Lệ 1

*Toàn đoàn :
  1-Phòng GD-ĐT Ngũ Hành Sơn
  2-Phòng GD-ĐT Cẩm Lệ
  3-Phòng GD-ĐT Hòa Vang

2-Khối THPT:

*Cá nhân nữ (3 km):
  1- Nguyễn Thị Thanh Nở  (THPT Phạm Phú Thứ)
  2- Võ Thị Hoàng Ny  (THPT Phạm Phú Thứ)
  3- Võ Thị Diễm Ly   (THPT Phạm Phú Thứ)

*Đồng đội nữ :
  1-THPT Phạm Phú Thứ
  2-THPT Ngũ Hành Sơn
  3-THPT Liên Chiểu

*Cá nhân nam (5 km):
  1- Phạm Sĩ Tiến   (THPT Liên Chiểu)
  2- Phan Japan   (THPT Ông Ích Khiêm)
  3- Nguyễn Văn Thiện  (THPT Thanh Khê)

*Đồng đội nam :
  1-THPT Ngô Quyền
  2-THPT Ngũ Hành Sơn
  3-THPT Liên Chiểu

*Toàn đoàn :
  1-THPT Phạm Phú Thứ
  2-THPT Liên Chiểu
  3-THPT Ngũ Hành Sơn

3-Khối Cơ quan, Xí nghiệp, Đại học, Trung học chuyên nghiệp :

*Cá nhân nam (5 km):
  1- Phạm Hữu Chiến   (Đại học Kiến trúc)
  2- Nguyễn Hoàng Minh  (Đại học Kiến trúc)
  3- Nguyễn Trọng Chương (Cao đẳng Phương Đông)

*Đồng đội nam :
  1- Đại học Kiến trúc
  2- Cao đẳng Phương Đông

4-Khối quận, huyện

*Cá nhân nữ (4 km):
  1- Tôn Nữ Ty Ty   (huyện Hòa Vang)
  2- Vũ Thị Khánh Huyền  (quận Ngũ Hành Sơn)
  3- Bùi Thị Kim Ngân  (quận Thanh Khê)

*Đồng đội nữ :
  1- Huyện Hòa Vang
  2- Quận Thanh Khê
  3- Quận Ngũ Hành Sơn

*Cá nhân nam (7 km):
  1- Nguyễn Văn Tín  (quận Thanh Khê)
  2- Trần Phước Chính  (quận Thanh Khê)
  3- Ngô Lưu Vinh   (quận Sơn Trà)

*Đồng đội nam :
  1- Quận Thanh Khê
  2- Quận Sơn Trà
  3- Quận Hải Châu

*Toàn đoàn :
  1- Quận Thanh Khê
  2- Huyện Hòa Vang
  3- Quận Sơn Trà

5-Khối dân quân - tự vệ (xã, phường):

*Cá nhân nữ (1,5km):
  1- Nguyễn Thị Xanh  (Phường Thạch Thang)
  2- Trịnh Thị Thu   (Phường Hòa Thuận Tây)
  3- Nguyễn Thị Hoa  (Xã Hòa Khương)

*Đồng đội nữ :
  1-Phường Hòa Cường Nam
  2-Xã Hòa Khương
  3-Phường Hòa Thuận Tây

*Cá nhân nam (3 km):
  1- Nguyễn Hải Long  (Phường Thuận Phước)
  2- Trần Toàn   (Phường Thuận Phước)
  3- Phan Quốc Hậu   (Phường Hòa Cường Nam)

*Đồng đội nam :
  1- PhườngThuận Phước
  2- Phường Hòa Cường Nam
  3- Xã Hòa Khương

*Toàn đoàn :
  1- Phường Hòa Cường Nam
  2- Xã Hòa Khương
  3- Phường Thạch Thang

6-Khối Bộ đội địa phương và Công an thành phố:

*Cá nhân (3 km):
  1- Phạm Công Việt  (Đại đội Trinh sát)
  2- Nguyễn Văn Phát  (Đại đội Trinh sát)
  3- Nguyễn Văn Tân   (SởCảnh sát PC-CC)  

*Đồng đội  :
  1- Đại đội Trinh sát
  2- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
  3- Công an thành phố.

7-Khối Bộ đội chủ lực:

*Cá nhân (3 km):
  1- Phan Đình Đạo  (Sư đoàn 372)
  2- Vi Tuấn Anh  (Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3)
  3- A Long Mươn  (Trường Quân sự Quân khu 5)

*Đồng đội :

  1- Trường Quân sự Quân khu 5
  2- Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3
  3- Lữ đoàn 74

8-Khối dân quân - tự vệ cơ quan, xí nghiệp:

*Cá nhân (3 km):
  1- Nguyễn Minh Tuấn (Công ty Cao su Đà Nẵng)
  2- Lâm Long  (Công ty Cấp nước Đà Nẵng)
  3- Lê Bá Thịnh (Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng)

*Đồng đội:
  1- Công ty Cao su Đà Nẵng
  2- Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
  3- Công ty MTV Quảng lý Đường sắt QN-ĐN

8-Khối Vận động viên chuyên nghiệp:

*Cá nhân nam (7 km):
  1- Dương Văn Thái (Trung tâm HL quốc gia Đà Nẵng)
  2- Vũ Văn Sơn  (Ninh Bình)
  3- Nguyễn Trung Hiếu (Lâm Đồng)

*Cá nhân nữ (5 km):
  1- Lò Thị Thanh  (Trung tâm HL quốc gia Đà Nẵng))
  2- Phạm Thị Thúy Hạnh  (Trung tâm HL quốc gia Đà Nẵng)
  3- Vũ Thị Ly  (Ninh Bình)

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.