Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên trong quán bar

.

ĐNO - Ngày 22-3, Công an quận Hải Châu cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988, trú K388/01 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) về hành vi “Cố ý gây thương tích”; đồng thời đang tiếp tục điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Phóng viên Hứa Vĩnh Nhân tường trình với Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) việc mình bị hành hung khi đang tác nghiệp ở khu vực vỉa hè đối diện quán pub Lost and Found (số 28 Bạch Đằng)
Phóng viên Hứa Vĩnh Nhân tường trình với Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) việc mình bị hành hung khi đang tác nghiệp ở khu vực vỉa hè đối diện quán bar Lost and Found (số 28 Bạch Đằng).

Như Đà Nẵng Oline đưa tin, vào lúc 0 giờ 10 đêm 12-3, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân (Báo Giao thông – Văn phòng đại diện tại miền Trung) theo sự phân công của cơ quan đi ghi nhận thực trạng các quán bar trên đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) mở nhạc quá giờ quy định làm ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân lân cận.

Trong quá trình tác nghiệp trước quán bar Lost & Found (số 28 Bạch Đằng, Hải Châu), anh Nhân bị nhóm thanh niên từ trong quán đi ra ép vào quán. Sau đó, anh Nhân bị hành hung và giam lỏng suốt 2 giờ.

Sau khi sự việc xảy ra, Báo Giao thông đã có đơn đề nghị chính quyền và Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc điều tra.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Công an thành phố nhanh chóng xác minh, xử lý vụ việc nói trên. Công an quận Hải Châu đã tiến hành làm rõ vụ việc và xác định hai đối tượng là Trần Nguyễn Đông Nghi và Trần Viết Nghĩa (cùng trú phường Bình Thuận) trực tiếp liên quan đến vụ hành hung, giam giữ trái phép phóng viên.

Trong đó, đối tượng Nghi liên tục đấm vào mặt anh Nhân khiến anh bị thương vùng mặt. Kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế cho thấy phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị thương tích 4%.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.