.

Sách mới, sách hay

.

1. Bác Hồ với việc Đọc và Tự học”, (NXB Trẻ, 5-2017) do tác giả Vũ Dương Thúy Ngà (hiện là Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chấp bút. Tác giả đã viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nguồn tư liệu dồi dào, trong đó, không ít tư liệu quý hiếm. Tác giả khẳng định giá trị sâu sắc của việc tự học và đọc sách báo đối với sự nghiệp cách mạng của Người; cũng như nêu rõ sự chú trọng đặc biệt của Người trong việc khuyến đọc, xây dựng nơi đọc sách báo cho nhân dân, với khát vọng đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái. Bác Hồ của chúng ta có một tình yêu đặc biệt đối với sách báo và từ rất sớm, ở Người đã hình thành nhu cầu văn hóa về đọc sách báo. Có thể nói, Bác là hiện thân sinh động và cảm động về văn hóa đọc. Mục đích của tác phẩm được thể hiện trong phần lời nói đầu mà tác giả đã viết, đó là “cung cấp cho bạn đọc tấm gương sáng để cùng soi chung. Soi để học, học để hành, mỗi người sẽ học được cách nuôi dưỡng và phát triển năng lực tự học qua sách báo, tư liệu, khả năng tư duy sáng tạo, làm cho cuộc sống của mình, của cộng đồng và của dân tộc trở nên tốt đẹp hơn.

2. Không thể phủ nhận rằng, không nhà văn nào vượt mặt Nguyễn Nhật Ánh về khoản sách bán chạy nhất (bestseller) tại Việt Nam hiện nay và chắc chắn, ông cũng là nhà văn có nhiều bạn đọc hâm mộ nhất trên cả nước. Trong “Nguyễn Nhật Ánh trong mắt đồng nghiệp”, (NXB Trẻ, tháng 5-2017), một lần nữa, nhà văn này lại cho thấy sức hút của mình khi được cả 3 đối tượng bạn đọc, nhà phê bình, và bạn văn đánh giá cao, dành tình cảm cho tác phẩm của mình. Biết bao nhiêu cuộc thi văn học đã được tổ chức với nhân vật trung tâm là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đó là Nguyễn Nhật Ánh- hoàng tử bé của tuổi thơ (NXB Kim Đồng 2012), Nguyễn Nhật Ánh và tôi, (NXB Trẻ 2013), Nguyễn Nhật Ánh - Hiệp sĩ của tuổi thơ” (NXB Đại học Quốc gia, 2015)… Trong cuốn sách này, tác giả là các bạn văn, bạn thơ, nhà báo, những người yêu mến ông, đồng hương và bạn bè khắp trong nước và nước ngoài của ông,  các nhà nghiên cứu phê bình, nhà giáo dục, nhạc sĩ, đạo diễn, một số nhà báo, dịch giả nước ngoài… Theo các bài viết được sắp xếp theo thứ tự thời gian, có thể thấy một hành trình nỗ lực không ngừng trong bút pháp, phát triển đa dạng đề tài của nhà văn nổi tiếng này.

Hải Âu
 

;
.
.
.
.
.