Chiếm lòng đường buôn bán

.

Khu vực chợ Tam Giác (cũ) nằm ở ngã ba đường Ông Ích Khiêm - Đống Đa thuộc địa bàn phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) lâu nay là điểm kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thịt, cá, rau, trái cây… Những người bán hàng vô tư lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bày bán các loại hàng hóa, gây cản trở giao thông, khiến người đi đường bức xúc.

Bán hàng dưới lòng đường tại khu vực chợ Tam Giác (cũ) bất chấp biển cấm.
Bán hàng dưới lòng đường tại khu vực chợ Tam Giác (cũ) bất chấp biển cấm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày gần đây, tình trạng người dân chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán hàng hóa diễn ra công khai trên tuyến đường Ông Ích Khiêm, thuộc địa bàn UBND phường Tam Thuận quản lý. Chiều 17-12, dù trời mưa to nhưng vẫn có một phụ nữ để xe đẩy dưới lòng đường (góc đường Ông Ích Khiêm và đường dẫn về đường Hải Phòng) bày bán các loại rau, củ, quả. Khách đi đường thi thoảng dừng xe lại mua hàng, chiếm lối đi của các phương tiện tham gia giao thông. Điều đáng nói, tại vị trí này có cắm biển “Khu vực cấm họp chợ”.  

Sáng 18-12, trở lại khu vực này, chúng tôi thấy tình trạng người buôn bán để xe đẩy dưới đường vẫn diễn ra. Trước cửa hàng Yến sào Vĩnh An trên đường Ông Ích Khiêm, đoạn gần đường Trần Cao Vân, một phụ nữ để xe đẩy trái cây dưới lòng đường. Cách đó không xa, có 2 phụ nữ khác để xe đẩy dưới lòng đường bày bán các loại trái cây. Tại khu vực gần nhà thuốc Phước Thiện 3 trên đường Ông Ích Khiêm, cũng có nhiều phụ nữ bày bán bún, mì, thịt heo… trên vỉa hè, chiếm lối của người đi bộ.

Chị N.T.H, công nhân làm việc cho doanh nghiệp có trụ sở trên đường Ông Ích Khiêm phản ánh: “Nhiều hôm tôi đi làm về, buổi chiều xe cộ đông nghịt, trong khi cảnh người mua, kẻ bán dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Điều đáng nói là tình trạng này xảy ra thường xuyên vào các buổi chiều nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý”.

Theo ông Trần Tấn Lực, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê, khoảng thời gian trước tháng 7-2018, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận bố trí một tổ công tác túc trực ở khu vực chợ Tam Giác (cũ) nên tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường buôn bán giảm hẳn. Nhưng sau đó, do lực lượng mỏng nên Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê không bố trí “cắm chốt” tại đây, mà giao cho UBND phường Tam Thuận chịu trách nhiệm quản lý tuyến đường Ông Ích Khiêm, UBND phường Tân Chính quản lý đường Hải Phòng.

Trước thực trạng nhiều người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trở lại ở khu vực chợ Tam Giác (cũ), ông Trần Tấn Lực cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm tra quy tắc quận kiểm tra, xử lý đột xuất. Bên cạnh đó, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê sẽ tham mưu UBND quận Thanh Khê chỉ đạo UBND các phường trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI
 

;
;
.
.
.
.
.