Nỗ lực ngăn chặn tội phạm ma túy

.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy thành phố Đà Nẵng lập nhiều chiến công suất sắc, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an thành phố cho biết, cuối năm 2018, trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, CSĐTTPVMT xác lập chuyên án 816M để đấu tranh, triệt xóa đường dây ma túy do Lâm Hồng Quyền (SN 2001) và Đặng Bảo Nguyên (SN 1980, cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cầm đầu. Lực lượng thu giữ 55 viên thuốc lắc, hơn 100 gam ma túy tổng hợp, gần 41 gam ketamin.

Những ngày cận Tết, tội phạm ma túy tăng cường hoạt động trên cả nước để “nhập” ma túy vào các thành phố lớn để tiêu thụ, Đà Nẵng không nằm ngoài tình trạng đó. Sau nhiều ngày trinh sát địa bàn, lực lượng phát hiện một thanh niên tên Trương Văn Hậu (ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) có hoạt động mua bán ma túy. Dù vào những ngày cuối năm bận rộn, các trinh sát vẫn miệt mài bám sát đối tượng và nắm được thông tin Hậu sẽ mang một khối lượng ma túy lớn vào Đà Nẵng tiêu thụ.

“27 tháng Chạp, khi đối tượng mang hàng vào Đà Nẵng thì Ban chuyên án đã giăng bẫy bắt giữ. Tang vật thu giữ hơn 3kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật khác. Đây là một chuyên án ma túy được CSĐTTPVMT phá và thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay”, Đại tá Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Theo Phòng CSĐTTPVMT, trước, trong và những ngày sau Tết, cơ quan công an đã bắt giữ 75 vụ, 102 đối tượng; trong đó, lực lượng cảnh sát ma túy bắt 68 vụ, 92 đối tượng; lực lượng biên phòng bắt giữa 7 vụ, 10 đối tượng; tang vật thu giữ 1 gam heroin, 465,31 gam cần sa, gần 3,3kg ma túy tổng hợp, 3 ô-tô, 38 xe máy, 75 điện thoại di động, hơn 625 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ xử lý 847 trường hợp; trong đó áp dụng biện pháp cai nghiện tập trung 105 trường hợp, phạt tiền, giao cho gia đình bảo lãnh, giáo dục 552 trường hợp, áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã 86 trường hợp.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian đến, lực lượng CSĐTTPVMT tiếp tục triển khai kế hoạch của Công an thành phố trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy; trong đó làm tốt công tác nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của từng loại đối tượng để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức gọi hỏi, răn đe các đối tượng có khả năng phạm tội ma túy, đối tượng nghiện ma túy; tích cực điều tra triệt xóa các tụ điểm mua bán ma túy góp phần làm giảm tội phạm ma túy và số người nghiện ma túy.

Các đơn vị tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cấp ủy, chính quyền, giao cho gia đình, nhà trường, đoàn thể có trách nhiệm động viên, giáo dục con em không sử dụng ma túy; thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện để lập hồ sơ đưa vào giáo dục, giáo dưỡng và trung tâm cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực hỗ trợ người sau cai xóa mặc cảm khi trở về xã hội, giúp họ hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm nhằm hạn chế khả năng tái nghiện.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.