May áo dài cấp tốc ở chợ Hàn

ĐNO - Theo nhu cầu, thị hiếu của du khách quốc tế cùng sự lan tỏa của chiếc áo dài truyền thống, trong 2 năm trở lại đây, dịch vụ may áo dài "cấp tốc" ở chợ Hàn đã trở thành hoạt động thu hút du khách, tạo điểm nhấn du lịch cho thành phố.

Tại chợ Hàn có 50 quầy vải, đi cùng là 37 quầy may đo với gần 70 thợ may.
Tại chợ Hàn có 50 quầy vải, đi cùng là 37 quầy may đo với gần 70 thợ may. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Mặt hàng phổ biến nhất ở đây chính là vải áo dài và áo dài với nhiều màu sắc, họa tiết sinh động. Ảnh: XUÂN SƠN
Những năm trở lại đây, dịch vụ may đo áo dài
Những năm trở lại đây, dịch vụ may đo áo dài "cấp tốc" theo yêu cầu tại chợ Hàn được nhiều du khách biết đến. Chỉ trong vòng 1-2 giờ đồng hồ, những chiếc áo dài nhanh chóng thành hình. Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách được thợ may tư vấn, lấy số đo, chọn vải và kiểu dáng.  Áo dài phục vụ khách du lịch nên công tác may cũng nhanh hơn do vừa là yêu cầu của khách, vừa là thị hiếu mới, đa phần áo may dây kéo chứ không kết cúc như của người Việt. Chủ yếu phục vụ khách Hàn Quốc, một số ít là khách nước ngoài khác và nội địa.Ảnh: XUÂN SƠN
Hầu hết du khách đặt may áo dài cấp tốc là người nước ngoài. Du khách được thợ may tư vấn, lấy số đo, chọn vải và kiểu dáng. Đa phần áo may dây kéo chứ không kết cúc như của người Việt. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Để may được những bộ áo dài trong thời gian nhanh chóng, các thợ may phải có sự phối hợp, phân công nhau thực hiện từng công đoạn. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Thời gian gấp rút nhưng mọi công đoạn từ đo, cắt, ráp - nối vải đều phải thực hiện cẩn thận, kỹ lưỡng. Ảnh: XUÂN SƠN
Có những dịp đông khách như lễ, Tết, mùa cao điểm du lịch, những quầy may phải hoạt động liên tục xuyên suốt từ sáng tới chiều tối. Mỗi ngày trung bình cô may cỡ tám bộ áo dài hoặc hơn, tiền công mỗi bộ là 150 nghìn đồng. Khoảng một tiếng là xong một bộ hoặc lâu hơn tùy yêu cầu may của khách và tùy loại vảiẢnh: XUÂN SƠN
Có những dịp đông khách như lễ, Tết, mùa cao điểm du lịch, những quầy may phải hoạt động liên tục xuyên suốt từ sáng tới chiều tối. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Mỗi ngày, trung bình một người thợ có thể may đến 7-8 bộ áo dài hoặc hơn với tiền công mỗi bộ là 150.000 đồng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Chị Huỳnh Thị Lan, thợ may lâu năm ở quầy may lô 20, tầng 2 chợ Hàn một xấp vải áo dài do du khách vừa đặt may. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Tùy vào chất liệu, kiểu dáng mà giá áo dài dao động từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng/chiếc. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo ước tính của Ban Quản lý chợ Hàn, mỗi ngày có hơn 300 chiếc áo dài được đặt may đến tận tay du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN 

;
;
.
.
.
.
.