Áo xanh tình nguyện chống dịch

ĐNO - Tại những chốt chặn kiểm soát Covid-19 của Đà Nẵng trong những ngày này, bên cạnh lực lượng y tế, công an, không khó để bắt gặp màu áo xanh tình nguyện của những sinh viên trên địa bàn thành phố. Bằng sức trẻ và sự nhiệt tình, họ là cầu nối để du khách hiểu hơn về chính sách và công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước.

ĐH Đà Nẵng cho hay hiện đã có hơn 200 sinh viên đăng ký tình nguyện phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng tham gia trực tại các điểm chốt gồm là sân bay quốc tế Đà Nẵng, Hòa Nhơn, Hòa Phước, đường Trần Đại Nghĩa, đường Trường Sa.Tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ. Ảnh: XUÂN SƠN
Trong 3 ngày qua, nhiều sinh viên đăng ký tham gia phối hợp "trực chiến" với các lực lượng, cơ quan chức năng tại các điểm chốt chặn, kiểm soát dịch do thành phố thiết lập. Ảnh: XUÂN SƠN

Có mặt tại điểm chốt chặn trên đường Trường Sa từ sớm, sinh viên Lê Đức Thắng (Đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) cho biết: "Hôm nay là ngày thứ hai em tham gia “cắm chốt”. Nhóm của em gồm tám người, chia làm bốn ca trực 24/24 giờ. Nhiệm vụ của em và các bạn là hỗ trợ nhân viên y tế kiểm soát thân nhiệt, phiên dịch và hướng dẫn du khách nước ngoài làm tờ khai y tế".

“Mỗi ca thường có hai người nhưng do lượng xe qua lại đông nên sáng nay điểm có tăng cường thêm hai người nữa. Ngày đầu chúng em cũng hơi lúng túng, giờ thì quen việc rồi. Cơ bản thì em không thấy khó khăn gì cả, hành khách đều hợp tác và thân thiện, kể cả người nước ngoài, có lẽ vì họ hiểu sự quan trọng của công tác phòng, chống Covid-19”, Thắng chia sẻ.

Sinh viên Bùi Phan Chí Thành (Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng) cho biết: "Kể từ khi có dịch, chúng em đã được nhà trường phổ biến, cập nhật liên tục các thông tin và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trong mùa dịch. Khi đăng ký làm nhiệm vụ này, bản thân em cũng tìm hiểu kỹ và nắm chắc các kiến thức phòng, chống Covid-19 để tuyên truyền, phổ biến đúng cách cho người dân và du khách".

Cùng ca trực với Thành là sinh viên Nguyễn Thị Hoài Vi (ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng). Vốn có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội, Đoàn, Đội từ thời phổ thông, Vi đã không chần chừ mà đăng ký ngay vào chiến dịch tình nguyện hỗ trợ ở các chốt chặn do nhà trường phát động.

Vi chia sẻ: “Em thường xuyên theo dõi tình hình Covid-19 qua báo chí và cảm thấy rất lo lắng mỗi khi Việt Nam có thêm ca mắc mới. Gia đình ở quê cũng thường gọi điện nhắc nhở em chú ý bảo vệ bản thân. Dù được nghỉ học nhưng em không về quê mà ở lại thành phố. Theo em như vậy sẽ tốt cho bản thân và gia đình mình. Lúc này điều quan trọng là ai ở đâu thì nên ở yên chỗ đó, hạn chế đi lại để chung sức cùng nhân dân cả nước chống dịch”.

Các sinh viên tham gia công tác tình nguyện đều vui và tự hào khi có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng, chống dịch của thành phố Đà Nẵng. Họ chỉ mong sao dịch mau qua, cuộc sống của người dân trở lại bình thường và học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường học tập.

Nhiệm vụ của các bạn trẻ này là hỗ trợ nhân viên y tế kiểm soát thân nhiệt, phiên dịch và hướng dẫn du khách nước ngoài làm tờ khai y tế. Ảnh: XUÂN SƠN
Sinh viên Bùi Chí Thành (Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng) tình nguyện làm nhiệm vụ tại chốt chặn trên đường Trần Đại Nghĩa. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiệm vụ của các bạn trẻ này là hỗ trợ nhân viên y tế kiểm soát thân nhiệt, phiên dịch và hướng dẫn du khách nước ngoài làm tờ khai y tế. Ảnh: XUÂN SƠN
Các bạn trẻ chia nhóm, tham gia các ca trực trong suốt 24/24 giờ với nhiệm vụ hỗ trợ nhân viên y tế kiểm soát thân nhiệt, phiên dịch và hướng dẫn cho du khách nước ngoài làm tờ khai y tế. Ảnh: XUÂN SƠN
Sinh viên Lê Đức Thắng (Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) đo thân nhiệt cho một du khách tại chốt chặn trên đường Trường Sa. Ảnh: XUÂN SƠN
Sinh viên Lê Đức Thắng (ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) đo thân nhiệt cho một du khách tại chốt chặn trên đường Trường Sa. Ảnh: XUÂN SƠN
Ngày đầu chưa quen việc nên chúng em cũng hơi lúng túng, giờ thì quen việc rồi. Cơ bản thì em không thấy khó khăn gì cả, hành khách đều hợp tác và thân thiện, kể cả người nước ngoài.
Các bạn sinh viên tận tình hỗ trợ du khách làm thủ tục khai báo y tế và kiểm soát thân nhiệt. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo anh Nguyễn Duy Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Đà Nẵng, hiện đã có khoảng 1.200 đoàn viên, thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng và các quận, huyện đăng ký tham gia hỗ trợ tại các điểm chốt chặn kiểm soát Covid-19 của thành phố. Trước mắt đã có 200 bạn trẻ tham gia trực tại 7 điểm chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào thành phố.

"Không chỉ có lực lượng sinh viên mà các em học sinh, những bạn trẻ ra trường và đã đi làm cũng hăng hái đồng hành cùng thành phố chống dịch. Tuổi trẻ Đà Nẵng luôn sẵn sàng xông pha và cống hiến sức trẻ mỗi khi thành phố và nhân dân cần”, ông Thành cho hay. 

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Trong đó, Thành đoàn Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn được giao nhiệm vụ huy động lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác này.

 XUÂN SƠN 

;
;
.
.
.
.