Ấm áp buổi giao lưu giữa sinh viên và người có công cách mạng

ĐNO - Chiều 17-7, Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố phối hợp Đội Công tác xã hội (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020) với chủ đề "Có một miền ký ức mãi xanh".

Trong buổi giao lưu, các cụ xem lại những thước phim một thời mưa bom bão đạn, chiến thắng lừng lẫy của quân và dân Việt Nam trước quân xâm lược. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Trong buổi giao lưu, các cụ và các bạn sinh viên xem những thước phim về một thời mưa bom bão đạn, chiến thắng lừng lẫy của quân và dân Việt Nam trước quân xâm lược. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Những giọt nước mắt xen lẫn cụ cười của các cụ khi nhớ về những gian khổ năm nào. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Những giọt nước mắt của các cụ khi nhớ về gian khổ năm nào. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Các sinh viên thuộc Đội Công tác xã hội biểu diễn bài múa tập thể trên nền nhạc bài hát “Chúng tôi là chiến sỹ”. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Các sinh viên thuộc Đội Công tác xã hội biểu diễn bài múa tập thể trên nền nhạc bài hát “Chúng tôi là chiến sỹ”. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố hiện đang phục vụ điều dưỡng và nuôi dưỡng 57 cụ là đối tượng người có công cách mạng trên địa bàn thành phố các các tỉnh, thành khu vực miền Trung. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang phục vụ điều dưỡng và nuôi dưỡng 57 cụ là đối tượng người có công cách mạng trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành khu vực miền Trung. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chiến tranh dần lùi xa. Trên gương mặt các cụ hôm nay, nụ cười thêm phần rạng rỡ. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chiến tranh dần lùi xa, trên gương mặt các cụ hôm nay, nụ cười luôn rạng rỡ. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Các cụ tại trung tâm vui mừng khi được các sinh viên ghé thăm, tựa như niềm vui đón con cháu sum vầy. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Các cụ tại trung tâm vui mừng khi được các sinh viên ghé thăm, tựa như niềm vui đón con cháu sum vầy. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Những cái ôm, nụ hôn, cái nắm tay thân thiết giữa các cụ và sinh viên như những người thân trong gia đình. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Những cái ôm, nụ hôn, cái nắm tay thân thiết giữa các cụ và sinh viên như những người thân trong gia đình. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chia tay nhau bịn rịn… Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chia tay nhau bịn rịn… Ảnh: LAM PHƯƠNG

 LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.