Thị trường Trung thu: Đồ chơi tiêu thụ ổn định, bánh Trung thu trầm lắng

ĐNO - Mùa Trung thu năm nay, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh đồ chơi và bánh Trung thu "mở hàng" muộn hơn mọi năm do ảnh hưởng của Covid-19, hàng hóa vì thế cũng tiêu thụ chậm hơn. Theo một số người bán, các loại đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn có sức hút với khách hàng, trong khi đó thị trường bánh Trung thu khá trầm lắng.

 
Video: XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ
 
. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những mặt hàng đồ chơi Trung thu, đặc biệt là đồ chơi truyền thống như đầu lân, trống, mặt nạ, lồng đèn... khá đa dạng về mẫu mã. Những cửa hàng chuyên doanh mặt hàng đồ chơi Trung thu tập trung chủ yếu ở đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Trưng Nữ Vương, Ông Ích Khiêm. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Giữa những món đồ chơi điện tử, đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn có vị trí đặc biệt. Giá các loại trống dao động từ 50.000 - 300.000 đồng/chiếc. Mặt nạ giấy bồi từ 20.000 - 80.000 đồng/chiếc. Ảnh: NGUYỄN LỄ
. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Lồng đen đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá cả, ở các cửa hàng bày bán đủ loại, từ lồng đèn ông sao, lồng đèn xếp giấy truyền thống đến lồng đen chạy pin của Trung Quốc. Giá các loại lồng đèn dao động trong khoảng 10.000 - 40.000 đồng/chiếc. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Giá đầu lân dao động trong khoảng 70.000 - 400.000 đồng/chiếc. Ảnh: XUÂN SƠN
Giá đầu lân dao động trong khoảng 70.000 - 400.000 đồng/chiếc. Ảnh: XUÂN SƠN
Những mặt hàng đồ chơi Trung thu luôn thu hút sự chú ý của các em nhỏ. Ảnh: XUÂN SƠN
Những mặt hàng đồ chơi Trung thu luôn thu hút sự chú ý của các em nhỏ. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Một em nhỏ thích thú với chiếc lồng đèn vừa mua được trên đường Trưng Nữ Vương. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Các cửa hàng bày bán bánh Trung thu lác đác người mua, chỉ bắt đầu hút khách vào giai đoạn cận kề ngày Trung thu. Tuy nhiên, theo các đơn vị kinh doanh, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà việc mở bán muộn hơn mọi năm, số bánh nhập về ít hơn và sức mua cũng không cao. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Các đơn vị sản xuất tung ra thị trường nhiều loại bánh đa dạng về hương vị, mẫu mã, từ phổ thông đến cao cấp. Theo ghi nhận ở một số cửa hàng, người dân chủ yếu tìm mua những loại bánh có mức giá tầm thấp và trung bình từ 30.000 - 100.000 đồng/bánh. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.