Ảnh và Video

Bảo tàng hơn 100 tuổi xuống cấp

13:42, 20/01/2024 (GMT+7)

ĐNO - Bảo tàng Điêu khắc Chăm là công trình mang đặc trưng phong cách kiến trúc Pháp hơn 100 năm tuổi, lưu giữ nhiều hiện vật giá trị, trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Trải qua thời gian, công trình này hiện đang có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cổ vật.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm được xây dựng vào năm 1915, mở cửa đón khách tham quan từ năm 1919, mang đặc trưng phong cách kiến trúc Pháp đầu thế kỷ XX.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm được xây dựng vào năm 1915, mở cửa đón khách tham quan từ năm 1919, mang đặc trưng phong cách kiến trúc Pháp đầu thế kỷ XX.

Ghi nhận tại các không gian trưng bày của bảo tàng, nhiều mảng tường bị thấm dột, bong tróc, ẩm thấp, nổi mốc meo… Ở khu vực trưng bày các bảo vật quốc gia, tường mốc xanh, mốc trắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, gìn giữ hiện vật.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên mưa bão. Vì vậy, dù mới được sửa chữa cách đây gần 10 năm, song bảo tàng vẫn nhanh chóng xuống cấp, hư hại.

Đại diện lãnh đạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho biết, bảo tàng là đơn vị duy nhất của ngành văn hóa Đà Nẵng thực hiện tự chủ hoàn toàn từ năm 2015. Hằng năm, bảo tàng đón khoảng 200.000 lượt khách, đa phần là khách quốc tế tới tham quan, đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2022, ảnh hưởng của Covid-19 khiến lượng khách sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo nguồn thu bị hạn chế. Do vậy, bảo tàng rơi vào tình trạng khó khăn, không đủ kinh phí để triển khai sửa chữa, chống thấm dột cho tòa nhà.

Năm 2021, tòa nhà Bảo tàng Điêu khắc Chăm được UBND thành phố được xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố.
Năm 2021, tòa nhà Bảo tàng Điêu khắc Chăm được UBND thành phố được xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố.
Có số lượng hiện vật lớn, quý giá, Bảo tàng Điêu khắc Chăm thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là khách quốc tế. Trong ảnh: Du khách tham quan bảo vật quốc gia phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1.
Có số lượng hiện vật lớn, quý giá, Bảo tàng Điêu khắc Chăm thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là khách quốc tế. Trong ảnh: Du khách tham quan bảo vật quốc gia phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1.
Phù điêu Apsara Trà Kiệu - một trong các hiện vật của Bảo tàng Điêu khắc Chăm vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.
Phù điêu Apsara Trà Kiệu - một trong các hiện vật của Bảo tàng Điêu khắc Chăm vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.
Trải qua thời gian, nhiều không gian trưng bày của bảo tàng, kể cả khu vực trưng bày bảo vật quốc gia bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Trong ảnh: Khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tượng Shiva Mỹ Sơn C1 tường bong tróc.
Trải qua thời gian, nhiều không gian trưng bày của bảo tàng, kể cả khu vực trưng bày bảo vật quốc gia bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Trong ảnh: Khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tượng Shiva Mỹ Sơn C1 tường bong tróc, loang lổ.
Nhiều mảng tường của bảo tàng bị thấm dột, bong tróc, phủ rêu xanh, ảnh hưởng đến việc bảo vệ các hiện vật đang trưng bày, cũng như mất mỹ quan...
Nhiều mảng tường của bảo tàng bị thấm dột, bong tróc, ảnh hưởng đến việc bảo vệ các hiện vật đang trưng bày, cũng như mất mỹ quan...
Tình trạng xuống cấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, gìn giữ hiện vật và trải nghiệm tham quan của du khách.
Tình trạng xuống cấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, gìn giữ hiện vật và trải nghiệm tham quan của du khách.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp là do thời tiết khí hậu miền Trung phức tạp, nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, bảo tàng không có kinh phí để chống thấm dột.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp là do thời tiết khí hậu miền Trung phức tạp, nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, bảo tàng không có kinh phí để chống thấm dột.
Các đơn vị chức năng cần sớm có giải pháp xử lý tình trạng này để bảo vệ các hiện vật đang trưng bày.
Các đơn vị chức năng cần sớm có giải pháp xử lý tình trạng này để bảo vệ các hiện vật đang trưng bày.

 THIÊN DUYÊN

.