Người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng

.

ĐNO - Hôm nay (16-3) là ngày đầu tiên triển khai việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người như: siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... nhằm phòng, chống Covid-19. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân chấp hành nghiêm việc này.

Tiếc nuối trước cơ hội bị bỏ lỡ. Ảnh: XUÂN SƠN
Khách ra, vào Ga Đà Nẵng đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: XUÂN SƠN

Nhiều điểm công cộng đã tiến hành các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho người ra, vào; trong đó có tổ chức đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Tại siêu thị Lotte, máy rửa tay tự động được lắp đặt và siêu thị cũng triển khai đo thân nhiệt cho khách trước khi vào mua sắm.

Trong khi đó, ở Ga Đà Nẵng đã có chốt chặn kiểm soát Covid-19 với sự túc trực 24/24 giờ của lực lượng làm nhiệm vụ. Bà Lê Thị Tuyến (phụ trách Đội Khách vận Ga Đà Nẵng) cho biết: “Ngay tại khu vực phòng chờ, cửa kiểm soát, nhân viên nhà ga hướng dẫn, nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang. Khi khách lên tàu, nhân viên phục vụ cũng nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình theo đúng quy định”.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày đầu tiên áp dụng đeo khẩu trang nơi công cộng:

Hành khách đeo khẩu trang khi mua vé ở Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Hành khách đeo khẩu trang khi mua vé ở Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Hành khách nước ngoài đeo khẩu tại Ga Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Hành khách nước ngoài đeo khẩu tại Ga Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Khách được đo thân nhiệt và rửa tay trước khi vào khu mua sắm ở siêu thị Lotte. Ảnh: KHÁNH HÒA
Khách rửa tay trước khi vào khu mua sắm ở siêu thị Lotte. Ảnh: KHÁNH HÒA
Khách hàng đến mua sắm tại siêu thị CoopMart Đà Nẵng được nhắc nhở đeo khẩu trang. Ảnh: KHÁNH HÒA
Khách hàng đến mua sắm tại siêu thị Co.opMart Đà Nẵng chấp hành việc đeo khẩu trang. Ảnh: KHÁNH HÒA
Người dân và cán bộ giao dịch tại Bộ phận
Người dân và cán bộ giao dịch tại Bộ phận "Một cửa tập trung" ở Trung tâm Hành chính thành phố đều đeo khẩu trang. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân chấp hành đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trên đường phố. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân chấp hành đeo khẩu trang trên đường phố. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người dân, người mua bán ở chợ Cồn chưa đeo khẩu trang (Ảnh chụp chiều 16-3). Khi thấy phóng viên chụp ảnh, họ mới chủ động lấy khẩu trang ra đeo. Ảnh: KHÁNH HÒA
Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân, người mua bán ở các chợ chưa đeo khẩu trang. Khi thấy phóng viên chụp ảnh, họ mới lấy khẩu trang ra đeo. Ảnh chụp tại chợ Cồn. Ảnh: KHÁNH HÒA
Khách mang khẩu trang khi đến mua sắm tại chợ Hàn chiều 16-3. Tuy nhiên, ghi nhận nhiều người vẫn còn chưa chủ động bảo vệ mình bằng biện pháp này. Ảnh: KHÁNH HÒA
Khách mang khẩu trang khi đến mua sắm tại chợ Hàn chiều 16-3. Tuy nhiên, ghi nhận nhiều người đến đây vẫn còn chưa chủ động bảo vệ mình bằng biện pháp này. Ảnh: KHÁNH HÒA

 XUÂN SƠN - KHÁNH HÒA

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.