Những chuyến xe quân đội đưa đón bệnh nhân chạy thận trong "cuộc chiến" với dịch Covid-19

.

Bệnh viện Bạch Mai được coi là khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19, nhưng hàng ngày, những bệnh nhân chạy thận ở phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn phải vào đây để chạy thận.

Xóm chạy thận tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị là nơi cư trú của 131 bệnh nhân suy thận. Barie
Xóm chạy thận tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị là nơi cư trú của 131 bệnh nhân suy thận. Barie "khu vực hạn chế" đặt ở đầu ngõ 121 Lê Thanh Nghị.
Bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai được cán bộ y tế phường đến đón tận nơi và đưa ra xe của Ban chỉ huy quân sự quận chở đến bệnh viện.
Bệnh nhân mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai được cán bộ y tế phường đến đón tận nơi và đưa ra xe của Ban chỉ huy quân sự quận chở đến bệnh viện.
Hàng ngày, chuyến xe đầu tiên chuyển đến bệnh viện từ 6 giờ sáng, chuyến muộn nhất vào lúc 21 giờ.
Hằng ngày, chuyến xe đầu tiên chuyển đến bệnh viện từ 6 giờ sáng, chuyến muộn nhất vào lúc 21 giờ.
Bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị phải có thẻ ra vào.
Bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị phải có thẻ ra vào.
ệnh nhân xếp hàng ra xe chuyên dụng theo chỉ dẫn của cán bộ y tế.
Bệnh nhân xếp hàng ra xe chuyên dụng theo chỉ dẫn của cán bộ y tế.
Trung bình mỗi ngày có từ 4 - 5 chuyến xe đưa đón bệnh nhân.
Trung bình mỗi ngày có từ 4 - 5 chuyến xe đưa đón bệnh nhân.
Xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai.
Xe chuyên dụng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai.
Nhân viên kiểm tra thân nhiệt, khử trùng và yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang tại chốt cổng bệnh viện.
Nhân viên kiểm tra thân nhiệt, khử trùng và yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang tại chốt cổng bệnh viện.
Bệnh viện Bạch Mai đã mở lối đi riêng cho số bệnh nhân chạy thận.
Bệnh viện Bạch Mai đã mở lối đi riêng cho số bệnh nhân chạy thận.
"Xóm chạy thận" luôn được các cá nhân, tổ chức từ thiện quan tâm hỗ trợ tặng quà, nhu yếu phẩm...

 Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.