Áo xanh xung kích phòng, chống dịch

.

ĐNO - Những ngày cả thành phố căng mình chống dịch, chung tay cùng lực lượng tuyến đầu có hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên không ngại gian khó, ngày đêm xung kích mặt trận phòng, chống dịch.

 

Video: LAM PHƯƠNG

Mùa hè này, gác lại những dự định riêng, tuổi trẻ thành phố xông pha trên mặt trận phòng, chống Covid-19. Từ trực chốt, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, đi chợ giúp người dân trong khu phong toả cho đến khuân vác thực phẩm, vận chuyển quà hỗ trợ đến từng hộ dân,… không việc nào thiếu hình ảnh màu áo xanh thanh niên.

Những ngày qua, thành phố tiếp nhận hàng trăm tấn rau, củ, quả do các doanh nghiệp hỗ trợ để giúp đỡ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Cùng với dân quân các địa phương, lực lượng đoàn viên, thanh niên trở thành những “cửu vạn” đặc biệt giúp khuân vác, phân phối thực phẩm. Trong ảnh: Mỗi ngày, đoàn viên, thanh niên phường Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) khuân vác hàng chục tấn rau, củ, quả các loại. Ảnh: L.P
Cùng với dân quân, dân phòng, lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia bốc dỡ, đóng gói và phân phối thực phẩm đến từng hộ dân. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) bốc hàng chục tấn rau, củ, quả mỗi ngày. Ảnh: L.P
Nhiều bạn vốn là những “cậu ấm”, “cô chiêu”, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo thanh niên, ai nấy đều xông pha, hăng hái. Trong ảnh: Em Đoàn Ngọc Hải (SN 2001, đoàn viên phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) mướt mồ hôi vác từng bao rau, củ nặng trĩu. Ảnh: L.P
Khi khoác lên mình chiếc áo thanh niên, tất cả đều xông pha, hăng hái. Trong ảnh: Em Đoàn Ngọc Hải (SN 2001, đoàn viên phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) ướt đẫm mồ hôi khi vác từng bao rau, củ. Ảnh: L.P
Rau, củ, quả sau khi tiếp nhận được làm sạch trước khi chuyển đến người dân. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang) cẩn thận làm sạch những hư hỏng của rau, củ. Ảnh: L.P
Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước (huyện Hoà Vang) cẩn thận làm sạch rau, củ trước khi chuyển đến người dân. Ảnh: L.P
Không chỉ là “cửu vạn” áo xanh, các đoàn viên, thanh niên còn là người vận chuyển quà đến từng hộ dân. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang) mang quà xuống từng thôn, xóm trao tận tay người dân. Ảnh: L.P
 Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) mang quà xuống từng thôn, xóm trao tận tay người dân. Ảnh: L.P
Mô hình “shipper áo xanh” được Đoàn Thanh niên xã Hoà Phước triển khai tại 10/10 thôn giúp kịp thời vận chuyển thực phẩm, hàng hoá đến từng hộ dân. Trong ảnh: “Shipper áo xanh” của Chi Đoàn thôn Nhơn Thọ 2 (xã Hoà Phước) mang thực phẩm đến từng nhà. Ảnh: L.P
Mô hình “shipper áo xanh” được Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước triển khai tại 10/10 thôn giúp kịp thời vận chuyển thực phẩm, hàng hóa đến từng hộ dân. Ảnh: L.P
Không những thế, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ công tác trực chốt, lấy mẫu xét nghiệm và nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Trong ảnh: Mô hình “tiếng loa thanh niên” của Đoàn phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) kịp thời chuyển tải thông tin, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho nhân dân. Ảnh: L.P
Mô hình “Tiếng loa thanh niên” của Đoàn phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) kịp thời chuyển tải thông tin, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho nhân dân. Ảnh: L.P
Dù vất vả, khó khăn nhưng không ngăn được tinh thần tươi trẻ của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Trong ảnh: Bạn Hồ Thị Lâm Dung (SN 2002, đoàn viên phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) tươi cười dẫu đôi tay lấm lem đất đỏ. Ảnh: L.P
Dù vất vả, khó khăn nhưng không ngăn được tinh thần tươi trẻ của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Trong ảnh: Hồ Thị Lâm Dung (SN 2002, đoàn viên phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) tươi cười sau nỗ lực tham gia hỗ trợ người dân. Ảnh: L.P

 LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.