Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hỗ trợ người dân tại các điểm tiêm vắc-xin

.

ĐNO - Trong ngày 21 và 22-9, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) hỗ trợ người cao tuổi, người tàn tật và hướng dẫn người dân làm thủ tục tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn và Trường THPT Phan Châu Trinh.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đà Nẵng cõng người già đến nơi tiêm vắc-xin Covid-19 tại điểm tiêm chủng thuộc Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: HỒNG QUANG
Cán bộ Biên phòng Đà Nẵng cõng người già đến nơi tiêm vắc-xin Covid-19 tại điểm tiêm chủng Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: HỒNG QUANG

Được phân công thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng tại Cung thể thao Tiên Sơn từ ngày 23-8 đến nay, Thiếu úy Nguyễn Thị Hà Giang, trợ lý thủ tục Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: “Thời gian bắt đầu tiêm chủng là từ 6 giờ 30 sáng và buổi chiều là 13 giờ cho tới khi kết thúc tiêm vắc-xin, tuy nhiên lực lượng hỗ trợ tiêm chủng thường có mặt trước 30 phút để làm công tác chuẩn bị. Với số lượng mỗi ngày có từ 4.000 đến 6.000 người tới tham gia đăng ký tiêm chủng, lực lượng hỗ trợ tiêm chủng phải hoạt động liên tục mới kịp thời hỗ trợ người dân”.

Tại điểm tiêm chủng Trường THPT Phan Châu Trinh, Thượng úy Võ Xuân Chí, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Thuận Phước (Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) cõng người cao tuổi, giúp đỡ người tàn tật và hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tham gia tiêm vắc-xin Covid-19.

Thượng úy Võ Xuân Chí chia sẻ: “Dưới thời tiết nắng nóng, lại phải xếp hàng đông người để chờ tới lượt đăng ký tiêm chủng thật sự rất vất vả đối với người cao tuổi, đặc biệt là người tàn tật. Do đó, bản thân là một người lính, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức mình để giúp người dân được đăng ký tiêm chủng nhanh chóng và thuận lợi nhất”.

Có mặt tại điểm tiêm chủng Cung thể thao Tiên Sơn, bà Nguyên Thị Tâm Chuyên (65 tuổi, ở phường Thuận Phước) xúc động nói: “Các đồng chí Bộ đội Biên phòng rất nhiệt tình hướng dẫn cho chúng tôi thực hiện các thủ tục đăng ký tiêm chủng nên tôi cảm thấy rất phấn khởi và yên tâm”.

Trung tá Đinh Ngọc Minh Hải, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn, giúp đỡ người dân đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại các điểm tiêm chủng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn”.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đà Nẵng đẩy xe lăn giúp người tàn tật đến nơi tiêm vắc-xin Covid-19 tại điểm tiêm chủng thuộc Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: HỒNG QUANG
Cán bộ Biên phòng đẩy xe lăn giúp người tàn tật đến nơi tiêm vắc-xin tại điểm tiêm chủng Cung thể thao Tiên Sơn. Ảnh: HỒNG QUANG
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đà Nẵng giải thích cho người dân những quy định trong khi tiêm vắc-xin Covid-19 tại điểm tiêm chủng thuộc Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: HỒNG QUANG
Nữ chiến sĩ Biên phòng giải thích cho người dân những quy định trước khi tiêm vắc-xin. Ảnh: HỒNG QUANG
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đà Nẵng luôn có mặt hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại điểm tiêm vắc-xin Covid-19 tại điểm tiêm chủng thuộc Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: HỒNG QUANG
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng luôn có mặt hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại điểm tiêm chủng thuộc Cung thể thao Tiên Sơn. Ảnh: HỒNG QUANG

 HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.