Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp trong hầm đường bộ Hải Vân

.

ĐNO - Chiều 21-6, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH bên trong đường hầm Hải Vân.

Phòng kỹ thuật xử lý, báo động khi có sự cố xảy ra được trang bị các thiết bị hiện đại.
Phòng kỹ thuật xử lý, báo động khi có sự cố xảy ra được trang bị các thiết bị hiện đại.

Cụ thể, tình huống giả định đưa ra là vào lúc 15 giờ ngày 21-6, một xe tải có tải trọng 9 tấn động cơ Diezen lưu thông đến lý trình Km 5+555 - Hầm Hải Vân 2, thuộc khu vực chữa cháy số 3, cách cửa hầm phía bắc 3.912m, cách cửa hầm phía nam 2.380km phía địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng thì bị nổ lốp trước bên phụ, mất lái đâm vào thành hầm, thùng dầu va đậm mạnh bị vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài gây cháy, khói lửa lan tỏa đến xe khác.

Vụ cháy khiến giao thông bên trong hầm tắc nghẽn, nhiều hành khách bị thương và ngất vì khói. Thời điểm này, trong hầm đường bộ có 35 ô-tô đang lưu thông, ước tính khoảng gần 60 người. Lúc này màn hình camera giám sát và thiết bị cảm ứng đặt trong hầm phát tín hiệu báo động khẩn cấp. Cảnh sát PCCC Thừa Thiên - Huế ở phía bắc và cảnh sát PCCC Đà Nẵng ở phía nam hầm huy động xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. CSGT phân luồng, xử lý ùn tắc trong và ngoài hầm.

Trong khi đó, y tá và nhân viên cứu hộ đã sơ cấp cứu các nạn nhân bị thương, ngất xỉu rồi đưa lên xe cứu thương chạy ra trạm y tế Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt, giao thông trong và ngoài hầm trở lại bình thường.

Theo ghi nhận, buổi diễn tập diễn ra chuyên nghiệp, nhuần nhuyễn, nâng cao tính phối hợp giữa các lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng chức năng tiến hành phân bố công việc.
Lực lượng chức năng tiến hành phân công công việc.
Buổi diễn tập là sự khẳng định cho sự sẵn sàng lúc có sự cố cháy diễn ra trong hầm đường bộ Hải Vân.
Buổi diễn tập là sự khẳng định cho sự sẵn sàng nếu có sự cố cháy diễn ra trong hầm đường bộ Hải Vân.
Lực lượng PCCC & Cứu nạn cứu hộ (CNCH) được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ trong lúc tiến hành dập cháy.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trang bị bảo hộ nghiêm ngặt trong lúc tiến hành dập cháy.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập cháy, cứu nạn trong buổi diễn tập.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập cháy, cứu nạn trong buổi diễn tập.
Khi có thông báo xảy ra sự cố bên trong hầm Hải Vân, lực lượng chức năng sẽ đặt rào chắn và cho dừng các phương tiện đang di chuyển vào hầm.
Khi có thông báo xảy ra sự cố bên trong hầm Hải Vân, lực lượng chức năng sẽ đặt rào chắn và cho dừng các phương tiện đang di chuyển vào hầm.
Đại diện lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại buổi diễn tập.
Đại diện lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt tại buổi diễn tập.

CHÁNH LÂM thực hiện

;
;
.
.
.
.
.