Đặc sắc lễ hội cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê

.

ĐNO - Ngày 10-2, UBND quận Thanh Khê tổ chức khai mạc và tổng kết lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo bà con nhân dân đến tham gia, hưởng ứng.

 
Video: XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

Lễ hội cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê là hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân miền biển và được chính quyền địa phương duy trì tổ chức hằng năm.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày (ngày 8 đến 10-2) với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động hội. Trong đó, phần lễ được tiến hành trang trọng, đầy đủ nghi thức cổ truyền như: lễ nghinh thần; lễ cầu an, cầu ngư; lễ cúng tạ.

Phần hội được tổ chức đan xen nhiều hoạt động văn hóa mang đậm tính dân gian của làng chài như: đan lưới, gánh cá, ngoáy thúng, ẩm thực “Mâm hương vị biển”, hát tuồng, hội bài chòi; những môn thể thao vận động trên biển như: biểu diễn dù lượn, mô tô lướt sóng, bóng đá bãi biển...

Ngoài ra, lễ hội còn có các gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của các phường, sản phẩm chế biến từ thủy hải sản và triển lãm tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa là của Việt Nam”.

Lễ hội cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, sản phẩm đặc trưng của cộng đồng dân cư vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ. Tại Đà Nẵng, lễ hội cầu ngư được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016.

Đây là dịp để ngư dân cầu mong một năm trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Đồng thời, góp phần cố kết cộng đồng trong đời sống hiện đại, thu hút du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống của người dân miền biển.

Lễ hội cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê là hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân miền biển. Ảnh: X.D
Lễ hội cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê là hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân miền biển. Ảnh: X.D
Ban tổ chức lễ hội thực hiện lễ cúng cầu an và cầu ngư. Ảnh: X.D
Ban tổ chức lễ hội thực hiện lễ cúng cầu an và cầu ngư. Ảnh: X.D
Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-2) với nhiều hoạt động phần lễ và hội, thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Ảnh: X.D
Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-2) với nhiều hoạt động phần lễ và hội, thu hút đông đảo người dân đến tham gia. Ảnh: X.D
Trong khuôn khổ lễ hội, người dân được thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian. Ảnh: THU DUYÊN
Trong khuôn khổ lễ hội, người dân được thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian như: hát bài chòi, biểu diễn tuồng. Ảnh: THU DUYÊN
Các đội thi tham gia tranh tài ở phần hội thi gánh cá. Ảnh: X.D
Các đội thi tham gia tranh tài ở phần hội thi gánh cá. Ảnh: X.D
Người dân sôi nổi tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: THU DUYÊN
Người dân sôi nổi tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: THU DUYÊN
Phần thi đan lưới là một hoạt động hấp dẫn trong lễ hội, được người dân đặc biệt hưởng ứng. Ảnh: THU DUYÊN
Phần thi đan lưới là một hoạt động hấp dẫn trong lễ hội, được người dân đặc biệt hưởng ứng. Ảnh: THU DUYÊN
Trong các hoạt động phần hội còn có biểu diễn moto lướt sóng và thuyền kayak. Ảnh: X.D
Trong các hoạt động phần hội còn có biểu diễn moto lướt sóng và thuyền kayak. Ảnh: X.D
Các phương trên địa bàn quận Thanh Khê tham gia giải bóng đá bãi biển trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: X.D
Các phường trên địa bàn quận Thanh Khê tham gia giải bóng đá bãi biển trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: T.D

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.