Lan tỏa văn hóa Phật giáo, phát triển văn hóa đọc cộng đồng

.

ĐNO - Ngày 8-3, tại lễ hội Quán Thế Âm năm 2023, Ban tổ chức lễ hội mở cửa tham quan Bảo tàng văn hóa Phật giáo và khai trương Thư viện Vạn Hạnh, thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham quan.

Video: XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG
Bảo tàng Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam nằm trong khuôn viên 700m2 của Chùa Quan Thế Âm, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Bảo tàng Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam nằm trong khuôn viên 700m2 của Chùa Quan Thế Âm, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Bảo tàng văn hóa Phật giáo đặt tại chùa Quán Thế Âm là bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam, nằm trong quần thể Khu di tích cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Hiện nay, bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày 500 hiện vật có giá trị về văn hóa Phật giáo. Đây là các hiện vật tồn tại từ thời khai thiên lập địa chùa Quán Thế Âm, vốn là thánh địa tâm linh của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Nổi bật trong không gian trưng bày là hình tượng của Đức phật với nhiều chất liệu khác nhau (ngọc, đồng) gồm: Tượng Thích ca đản sinh từ thế kỷ 16, tượng Di đà thế kỷ 19, tượng Đức Phật Quán Thế Âm bồ tát, hình tượng Đức Phật Di Lặc...

Ngoài hình tượng Phật, bảo tàng còn trưng bày nhiều hiện vật là các mộc bản kinh Phật, đồ thờ cúng, nhạc khí... phục vụ cho các nghi lễ, thờ cúng trong Phật giáo như: bức tranh khảm xà cừ hình đức Phật nhập niết bàn, xung quanh là các tướng quân, các tăng ni, cung phi mỹ nữ, muôn thú...; đỉnh, chuông đồng, bình sứ...

Cùng ngày, chùa Quán Thế Âm khai trương Thư viện Vạn Hạnh với phòng trưng bày sách rộng 300m2, gồm các kệ đặt ngay ngắn, đầu sách có gắn ký hiệu cụ thể.

Hiện nay, phòng trưng bày sách có 3.000 đầu sách, tổng cộng 50.000 bản sách. Các sách tại đây thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lý… đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc.

Thư viện Vạn Hạnh hướng đến đối tượng bạn đọc đa dạng và khuyến khích phương pháp đọc sách “hướng ngoại”, về với thiên nhiên. Ngoài ra, chùa Quán Thế Âm cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để bạn đọc trải nghiệm một ngày đọc sách như: tổ chức trà đạo, phục vụ nước uống, cơm chay miễn phí…

Cũng trong ngày 8-3, tại lễ hội Quán Thế Âm có chương trình diễn thuyết về văn hóa đọc với chủ đề “Đọc sách mang lại những giá trị nhân sinh tốt đẹp trong đời sống gia đình và xã hội như thế nào?”.

 Bảo tàng hiện trưng bày khoảng 500 cổ vật, hiện vật như: tượng và tranh chư Phật, Bồ tát, tổ sư; mộc bản kinh Phật; đồ thờ cúng; nhạc khí … từ thế kỷ VII đến đầu thế kỷ XX.
Bảo tàng hiện trưng bày khoảng 500 cổ vật, hiện vật như tượng và tranh chư Phật, Bồ tát, tổ sư; mộc bản kinh Phật; đồ thờ cúng; nhạc khí … từ thế kỷ VII đến đầu thế kỷ XX. 
Bảo tàng thu hút rất đông du khách tham quan ngay trong ngày đầu mở cửa.
Bảo tàng thu hút rất đông du khách tham quan ngay trong ngày đầu mở cửa.
Không chỉ làm bằng chất liệu gỗ, đồng, sắt, nhiều bức tượng còn được làm bằng đá. Nhiều cổ vật được người dân hiến tặng.
Không chỉ làm bằng chất liệu gỗ, đồng, sắt, nhiều bức tượng còn được làm bằng đá. Nhiều cổ vật được người dân hiến tặng.
Lấy tên vị sư nổi tiếng (Sư Vạn Hạnh) cũng là tên đường dẫn vào chùa Quán Thế Âm, Thư viện Vạn Hạnh tạo ấn tượng cho bất kỳ ai đến nơi này.
Lấy tên vị sư nổi tiếng (Sư Vạn Hạnh) cũng là tên đường dẫn vào chùa Quán Thế Âm, Thư viện Vạn Hạnh tạo ấn tượng cho bất kỳ ai đến nơi này. 
Hiện nay, Thư viện Vạn Hạnh có 35.000 cuốn sách với 3.500 đầu sách; trong đó ½ là sách liên quan đến văn hóa Phật giáo; còn lại là các sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lý…, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc.
Hiện nay, Thư viện Vạn Hạnh có 35.000 cuốn sách với 3.500 đầu sách; trong đó ½ là sách liên quan đến văn hóa Phật giáo; còn lại là các sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lý…, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc.
Chùa Quán Thế Âm là nơi diễn ra lễ hội Quán Thế Âm quy mô hằng năm, lại có bảo tàng Văn hóa Phật giáo, nay thêm Thư viện Vạn Hạnh trong khuôn viên chùa sẽ tạo thành quần thể văn hóa độc đáo, kỳ vọng thu hút nhiều người đến tham quan, trải nghiệm đọc sách.
Chùa Quán Thế Âm là nơi diễn ra lễ hội Quán Thế Âm quy mô hằng năm, lại có bảo tàng Văn hóa Phật giáo, nay thêm Thư viện Vạn Hạnh trong khuôn viên chùa sẽ tạo thành quần thể văn hóa độc đáo, kỳ vọng thu hút nhiều người đến tham quan, trải nghiệm đọc sách.
Chương trình diễn thuyết về văn hóa đọc với chủ đề “Đọc sách mang lại những giá trị nhân sinh tốt đẹp trong đời sống gia đình và xã hội như thế nào?”.
Chương trình diễn thuyết về văn hóa đọc với chủ đề “Đọc sách mang lại những giá trị nhân sinh tốt đẹp trong đời sống gia đình và xã hội như thế nào?”.

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

 

 

;
;
.
.
.
.
.