Môi trường

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững - Bài cuối: Tầm nhìn dài hạn cho tương lai

HOÀNG HIỆP 05/09/2025 07:00

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế, xã hội, thành phố Đà Nẵng định hướng tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp để cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho hoạt động xây dựng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp để cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho hoạt động xây dựng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khai thác hợp lý tài nguyên

Hiện nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rất lớn. Nhiều công trình, dự án trọng điểm, động lực và nhiều công trình xây dựng quy mô lớn đồng loạt triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng các mỏ đã hết hạn khai thác hoặc còn ít trữ lượng, dẫn đến bị động trong nguồn cung cấp vật liệu xây dựng.

Trưởng phòng Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Hồng Song cho rằng, với nguồn lực tự nhiên phong phú, trong đó tài nguyên khoáng sản đa dạng, như đất, cát sỏi, đá xây dựng, vàng, titan..., Đà Nẵng có cơ hội khai thác để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thành phố sẽ triển khai những giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

148b8f8127d8ac86f5c9.jpg
Thành phố Đà Nẵng đang khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường và lợi ích lâu dài của địa phương. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, việc thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản sẽ được triển khai theo định hướng trong các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Luật Khoáng sản năm 2024 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 cùng với hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành đang từng bước được ban hành và hoàn thiện, tạo thuận lợi cho công tác cấp phép khai thác nhóm khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi, đá xây dựng, đất san lấp, đất sét), nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá vôi, sét làm xi măng, đá mỹ nghệ, cao lanh, felspat, cát trắng, đá vôi làm vôi...) và các loại khoáng sản khác (quặng sắt, vàng, serpentin, grafit, nước khoáng...).

Việc phân quyền thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cho UBND cấp tỉnh là bước tiến quan trọng, giúp rút ngắn quy trình, nâng cao tính chủ động của địa phương trong quản lý, khai thác khoáng sản phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

“Với nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, cùng với áp lực ngày càng lớn về nhu cầu sử dụng khoáng sản phục vụ phát triển hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp và các dự án trọng điểm trên địa bàn, thành phố sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, bảo đảm khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và lợi ích lâu dài của địa phương”, ông Song nói.

bIEN mk
Thành phố Đà Nẵng sẽ bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học vùng biển ven bờ kết hợp phát triển du lịch. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bảo tồn hệ sinh thái biển

Với đường bờ biển kéo dài 200km, gồm nhiều vịnh, bãi biển, có đặc khu Hoàng Sa, cụm đảo ven bờ Cù Lao Chàm... và hệ sinh thái phong phú, tạo thuận lợi cho Đà Nẵng phát triển kinh tế biển, nhất là hàng hải (cảng biển), du lịch, năng lượng tái tạo (điện gió), nghề cá...

Theo ThS. Trần Hữu Vỹ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), không gian biển mở rộng với hệ sinh thái đa dạng từ Nam Hải Vân đến Cù Lao Chàm, Tam Hải sẽ đòi hỏi một chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ mạnh mẽ, có sự phối hợp liên ngành và liên cấp.

Đà Nẵng cần sớm tích hợp quy hoạch không gian biển với khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản theo hướng liên vùng sinh thái, trải dài từ Nam Hải Vân, Sơn Trà, Cù Lao Chàm đến Tam Hải. Quy hoạch này phải gắn liền với các trụ cột như kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch bền vững, bảo vệ bờ biển và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Song hành với quy hoạch, công tác tuyên truyền và giáo dục cộng đồng đóng vai trò then chốt. Cùng với đó, mạnh dạn, tiên phong áp dụng mô hình OECM (quản lý hiệu quả các khu vực tự nhiên ngoài hệ thống bảo tồn chính thức) nhằm mở rộng không gian bảo tồn sinh thái và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái biển quan trọng.

Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Võ Văn Long cho biết, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó có chủ trương khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển; phát triển thủy sản có trách nhiệm, bền vững, hiện đại, hội nhập quốc tế...

“Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu, bám sát chương trình hành động của thành phố, phối hợp và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cùng với các cấp, các ngành và ngư dân để xây dựng một nghề cá hiện đại, hợp pháp, có trách nhiệm, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, ông Long nói.

Giữ gìn đa dạng sinh học

Đà Nẵng có đến 504.213ha rừng tự nhiên và 184.075ha rừng trồng, mang đến cho thành phố độ che phủ rừng đạt 58,04% và giá trị sinh thái, sinh học đa dạng. Rừng còn đóng vai trò “lá phổi xanh”, điều hòa khí hậu, duy trì ổn định nguồn nước...

Vườn quốc gia Sông Thanh từng là điểm nóng về khai thác khoáng sản, lâm sản nhưng đến nay cơ bản đã được kiểm soát tốt. Ảnh: Q.T
Vườn quốc gia Sông Thanh từng là điểm nóng về khai thác khoáng sản, lâm sản nhưng đến nay cơ bản đã được kiểm soát tốt. Ảnh: Q.T

Với sự ưu đãi đó từ thiên nhiên, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn nạn khai thác thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm và phá rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về săn bắt, mua bán động vật hoang dã.

Đồng thời bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo vệ cảnh quan đất ngập nước, khu bảo tồn đa dạng sinh học biển, khu di sản thiên nhiên; đẩy mạnh bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, đặc hữu, có nguy cơ tuyệt chủng.

Thúc đẩy bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; thực hiện các giải pháp tăng diện tích cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố; nhân rộng mô hình các khu đô thị sinh thái; tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu các sinh vật ngoại lai xâm hại...

Để công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tốt hơn, Chi cục Kiểm lâm thành phố đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất lâm nghiệp bền vững nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng Quách Hữu Sơn cho hay, đơn vị sẽ tham mưu thành phố thực hiện hiệu quả các cơ chế và chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững, hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, dịch vụ môi trường rừng, phát triển nguồn giống, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao giá trị kinh tế rừng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất lâm nghiệp; đa dạng hóa mô hình sinh kế dưới tán rừng...

Đồng thời tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư chung tay tham gia bảo vệ, phát triển rừng, gắn nhiệm vụ bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Chú trọng triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng rừng trồng, phục hồi rừng tự nhiên, phát triển mô hình sản xuất lâm nghiệp hiệu quả...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững - Bài cuối: Tầm nhìn dài hạn cho tương lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO