Môi trường

Bảo vệ môi trường từ quản lý rác thải tại nguồn

PHAN VINH 20/10/2025 09:02

ĐNO - Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai các mô hình quản lý rác thải tại nguồn, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, văn minh và bền vững.

Môi trường 1
Mô hình sử dụng túi lưới tái chế để đi chợ của phụ nữ phường Điện Bàn Bắc. Ảnh: PHAN VINH

Những hành động nhỏ

Tại Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hà Tây 2 (phường Điện Bàn Bắc), phong trào “Phụ nữ đi chợ không túi ni-lông” bắt đầu từ một sáng kiến nhỏ của hội viên và dần lan rộng thành thói quen của cả khu phố.

Những chiếc túi lưới tái chế từ lưới đánh bắt của ngư dân được chị em tận dụng, khâu lại, may thêm quai xách, trở thành vật dụng quen thuộc trong mỗi buổi chợ sáng.

Cùng với đó, mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” được chi hội triển khai gắn liền với việc sắp xếp nhà cửa gọn gàng, thu gom rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh trước hiên nhà và khuyến khích các hộ dân phân loại rác tại nguồn.

Chị Nguyễn Thị Luyến, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hà Tây 2 chia sẻ: “Ban đầu nhiều người còn ngại, sợ mang túi vải đi chợ bất tiện; nhưng dùng rồi mới thấy tiện lợi, sạch và bền hơn. Giờ đi chợ mà quên túi lưới là thấy thiếu. Dần dần ai cũng tự giác, khu phố sạch hơn hẳn so với trước đây”.

Mô hình trên tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ ở phường Điện Bàn Bắc. Những buổi họp tổ, sinh hoạt hội được lồng ghép tuyên truyền về hạn chế sử dụng nhựa, hướng dẫn cách ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh và tận dụng rác nhà bếp làm phân bón.

Môi trường 2
Rác hữu cơ được người dân xã Chiên Đàn ủ làm phân bón vi sinh. Ảnh: PHAN VINH

Tại xã Chiên Đàn, chính quyền và các đoàn thể triển khai đồng bộ, hiệu quả mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và quản lý chất thải nhựa từ nhiều năm qua.

Cùng với phong trào “Chống rác thải nhựa”, địa phương chú trọng tuyên truyền, phổ biến tác hại của túi ni-lông và đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích người dân thay thế bằng sản phẩm thân thiện môi trường.

Thời gian qua, xã Chiên Đàn trao tặng gần 3.000 thùng đựng rác phân loại, hơn 2.000 giỏ đi chợ, cà mèn và túi sử dụng nhiều lần; hướng dẫn từng hộ dân sắp xếp, thu gom và xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh để làm phân bón.

Xã Chiên Đàn còn có mô hình “Mang cặp lồng mua thức ăn - giảm 1.000 đồng”. Cách làm giản dị này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm đáng kể lượng túi nhựa sử dụng hằng ngày, được người dân hưởng ứng tích cực.

Nâng cao ý thức cộng đồng

Nhiều địa phương cho rằng, việc quản lý rác thải tại nguồn không dừng lại ở biện pháp kỹ thuật mà phải giáo dục ý thức cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Điện Bàn Bắc, phong trào “Phụ nữ đi chợ không túi ni-lông” đã cho thấy phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền và lan tỏa lối sống xanh.

“Chúng tôi xác định, mỗi chi hội phụ nữ phải có ít nhất một mô hình bảo vệ môi trường phù hợp điều kiện địa phương. Từ đó, nhân rộng thành phong trào thường xuyên, không mang tính hình thức hay phong trào ngắn hạn”, bà Phượng nói.

Tại xã Chiên Đàn, công tác bảo vệ môi trường đang được triển khai theo hướng bền vững hơn. Địa phương đề ra mục tiêu đến năm 2030, toàn xã cơ bản hoàn thành hệ thống thu gom, phân loại, xử lý rác thải tập trung; tất cả khu dân cư có điểm tập kết rác đạt chuẩn; các cơ sở sản xuất, chăn nuôi được kiểm tra định kỳ, bảo đảm không phát sinh nguồn thải ô nhiễm.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn cho biết, địa phương xây dựng phương án quản lý chất thải rắn nông thôn; tăng cường kiểm soát các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm và đưa nội dung bảo vệ môi trường vào trường học, sinh hoạt cộng đồng.

Xã cũng phát động phong trào “Mỗi ngày một hành động xanh” gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Mặt trận xã đều có phần việc cụ thể như: tuyên truyền hạn chế túi ni-lông, thu gom rác thải sinh hoạt, trồng cây xanh, vận động người dân ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh để sử dụng làm phân bón.

Theo ông Nhật, việc bảo vệ môi trường muốn đạt hiệu quả phải dựa vào sự đồng thuận và ý thức của người dân. “Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng Chiên Đàn trở thành địa phương kiểu mẫu về quản lý rác thải, nơi người dân thực sự xem việc giữ môi trường sạch là trách nhiệm và niềm tự hào của chính mình”, ông Nhật nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Bảo vệ môi trường từ quản lý rác thải tại nguồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO