ĐNO - Chiều 6/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế công tác triển khai ứng phó cơn bão số 13 tại các phường, xã: Núi Thành, Quảng Phú, Bàn Thạch. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng.

Kiểm tra thực tế tại khu neo đậu tàu thuyền An Hòa (xã Núi Thành), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu địa phương kiểm tra kỹ công tác neo đậu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Đối với thuyền viên, tuyệt đối không để ai ở lại trên tàu. Địa phương ứng trực theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động, bảo đảm quân số và không được chủ quan; đặc biệt đảm bảo an toàn và các nhu yếu phẩm cho người dân tại các điểm di dời tập trung tránh trú bão.
Đến chiều 6/11, xã Núi Thành đã phối hợp các đơn vị kêu gọi, hướng dẫn hơn 500 tàu thuyền vào neo đậu bảo đảm an toàn.
Thăm các nơi tránh trú bão của người dân, Bí thư Thành ủy chia sẻ, động viên và đề nghị người dân đồng thuận cùng chính quyền trong công tác phòng, chống bão để bảo đảm an toàn; nỗ lực khắc phục khó khăn tạm thời, chờ bão tan để trở lại cuộc sống bình thường.

Chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện tại các nơi tránh trú; quan tâm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân di dời đến các điểm tránh trú bão.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, đến chiều 6/11, các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao, các lực lượng chức năng cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ quân sự thành phố đã bố trí lực lượng cùng với địa phương tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn. Các phương tiện tàu thuyền cũng đã vào vị trí an toàn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã kích hoạt tất cả phương án chống bão, tập trung lực lượng để ứng phó các tình huống có thể xảy ra.
Chỉ đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương khu vực phường Bàn Thạch, Bí thư Thành ủy ghi nhận Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, địa phương quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác ứng phó. Tại các khu vực xung yếu, dân cư ven biển, các lực lượng đã huy động xử lý, gia cố, chống sạt lở.
Về công tác neo đậu tàu thuyền, các lực lượng, địa phương đã chủ động kêu gọi, có biện pháp đưa vào nơi neo đậu an toàn. Thuyền viên, lao động trên tàu được di dời vào đất liền. Công tác di dời dân bảo đảm, người dân yên tâm tránh trú nơi đủ điều kiện sinh hoạt.
Công tác chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men được triển khai chủ động ở vùng xung yếu.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương các lực lượng, địa phương phối kết hợp, hiệp đồng tác chiến trong công tác ứng trực, phòng chống bão.
Đồng thời yêu cầu, đến hết đêm nay, tất cả các lực lượng, địa phương tập trung chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra khi bão vào; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động các phương án ứng trực, bảo đảm điều kiện ăn ở của người dân tại các nơi trú tránh; chủ động phòng tránh các yếu tố gây sạt lở khi hoàn lưu bão gây mưa lớn.