Dược Danapha được trao tặng giấy khen thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021

.

Ngày 28-7 vừa qua, Cục Thuế thành phố tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các hộ kinh doanh trong việc khôi phục, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; đồng thời, biểu dương tập thể cán bộ ngành Thuế đã chủ động, sáng tạo trong cải cách hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế hoàn thành việc nộp ngân sách đúng quy định.

Lãnh đạo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen cho Công ty CP Dược Danapha. Ảnh: THANH XUÂN
Lãnh đạo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen cho Công ty CP Dược Danapha. Ảnh: THANH XUÂN

Năm 2021, làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 đã khiến không ít doanh nghiệp lao đao, doanh nghiệp dược cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, giữa những thách thức ấy, dưới sự chỉ đạo, định hướng của ban lãnh đạo và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty CP Dược Danapha đã thể hiện khả năng thích ứng nhanh và tự tạo ra được “kháng thể”, thậm chí là bứt phá ngoạn mục trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Kết quả kinh doanh của Danapha tương đối khả quan với doanh thu thuần gần 500 tỷ đồng, nộp thuế hơn 18 tỷ đồng, với việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021, Công ty CP Dược Danapha cũng đã vinh dự được Cục trưởng Cục Thuế thành phố tặng giấy khen.

THANH XUÂN

;
;
.
.
.
.
.