ĐNO - Chương trình khám, chữa bệnh và cấp phát vật tư y tế về mắt được triển khai từ nguồn viện trợ quốc tế khẩn cấp đã giúp người dân xã Trà Tân tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chi phí và nguy cơ bệnh nặng sau thiên tai.
.jpg)
Vừa qua, Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Trà Tân tổ chức thăm khám và điều trị cho khoảng 500 người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các thôn Trà Giác, Ngọc Giác, Ngọc Tu và Sông Y. Bên cạnh đó, đoàn đã trao tặng 400 suất quà cho các hộ gia đình, cấp phát 150 kính mắt, đồng thời hỗ trợ đồ dùng học tập và áo ấm cho 100 học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.
Hoạt động được triển khai theo quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp từ Tổ chức Project Orbis International (Orbis) và Tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) nhằm hỗ trợ người dân xã Trà Tân khắc phục hậu quả thiên tai.
Tổng giá trị khoản viện trợ đạt 197,75 triệu đồng. Cụ thể, Tổ chức Orbis hỗ trợ hiện vật trị giá khoảng 147 triệu đồng, bao gồm vật tư, thiết bị y tế chuyên khoa mắt và đồ dùng học tập; trong khi đó, Tổ chức FHF đóng góp vật tư, dụng cụ y tế về mắt trị giá hơn 50 triệu đồng.
.jpg)
Sau các đợt bão số 12, 13 và hoàn lưu gây mưa lớn kéo dài, xã Trà Tân là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về hạ tầng và đời sống dân sinh. Thống kê cho thấy toàn xã có 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng, bao gồm 18 căn bị vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn và 67 căn hư hại, ngập nước. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, mạng lưới điện gián đoạn kéo dài đã gây trở ngại lớn cho sinh hoạt cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của cộng đồng.
Trước thực tế đó, hệ thống y tế cơ sở ghi nhận nhiều vấn đề sức khỏe phát sinh hậu thiên tai. Bà Phạm Thị Hiếu, Trưởng Trạm Y tế xã Trà Tân, cho biết điều kiện vệ sinh môi trường sau lũ tại nhiều khu dân cư xuống cấp nghiêm trọng. Việc người dân thường xuyên tiếp xúc với bùn đất và nguồn nước ô nhiễm trong quá trình dọn dẹp nhà cửa khiến các bệnh về mắt như đau mắt đỏ, viêm kết mạc và kích ứng mắt gia tăng đáng kể.
Dưới góc độ chuyên môn, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, nhận định việc đưa dịch vụ y tế về tận cơ sở giúp người dân sớm phát hiện bệnh lý và nhận tư vấn kịp thời. Điều này không chỉ giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe trước mắt mà còn giảm thiểu nguy cơ biến chứng về lâu dài. Đối với các ca bệnh cần can thiệp chuyên sâu, bệnh viện sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương lập danh sách theo dõi, đồng thời từng bước tìm kiếm nguồn hỗ trợ điều trị phù hợp.
.jpg)
Song song với công tác chuyên môn, chính quyền địa phương đã chủ động điều phối để chương trình diễn ra đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.
Bà Phạm Thị Tiến Lan, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trà Tân, cho biết địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực tế. Việc rà soát đối tượng, lập danh sách và phát phiếu khám được thực hiện nghiêm túc; các điều kiện về hậu cần, an ninh trật tự cũng được chuẩn bị chu đáo để đảm bảo tiến độ đề ra.
"Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác an sinh xã hội mà còn góp phần nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe, tiếp thêm động lực giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai", bà Lan khẳng định.