ĐNO - Từ việc khẩn trương hoàn thiện phòng học, dọn dẹp khuôn viên tại các điểm trường sáp nhập đến những suất học bổng tiếp sức kịp thời cho học sinh nghèo, ngành giáo dục cùng các địa phương tại Đà Nẵng đang chu đáo chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Sau 6 năm phải học tạm do ảnh hưởng của thiên tai, thầy và trò Trường THPT Võ Chí Công (xã Hùng Sơn) đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để trở về cơ sở chính tại thôn Arâng. Từ phòng học, phòng chức năng đến khu nội trú, nhà ăn và cảnh quan khuôn viên… đang được cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng các lực lượng địa phương chung tay hoàn thiện để kịp đón học sinh trở lại.
Thầy giáo Nguyễn Công Tươi, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công cho biết, nhà trường đã hoàn tất việc sắp xếp phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, nhà ăn và phòng ở của giáo viên. Cạnh đó, hệ thống điện, nước, mạng Internet, camera, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ sinh hoạt của học sinh cũng đã được lắp đặt, kiểm tra kỹ lưỡng.
Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, nhà trường đã chủ động đề xuất sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Hưởng ứng lời kêu gọi này, xã Hùng Sơn huy động hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức cùng các lực lượng phối hợp giúp nhà trường vận chuyển, sắp xếp cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh và chỉnh trang khuôn viên. Đến nay, trường cơ bản đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoạt động trở lại tại cơ sở chính.
Song song đó, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng cảnh quan theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn thông qua việc dọn dẹp khuôn viên, trồng hoa, chỉnh trang các khu vực và rà soát những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Đây là những phần việc thiết thực nhằm mang lại diện mạo mới cho ngôi trường sau nhiều năm phải hoạt động tại địa điểm học tạm.
Dự kiến ngày 3/9, nhà trường sẽ bắt đầu vận hành khu nội trú và nhà ăn, giúp học sinh ổn định sinh hoạt trước khi bước vào chương trình học chính thức. Sau lễ khai giảng, trường sẽ vừa tổ chức giảng dạy, vừa tiếp tục tôn tạo, hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất theo từng giai đoạn phù hợp với thực tế.
“Theo kế hoạch, ngay khi học sinh tựu trường, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổ chức tiếp nhận, ổn định lớp học, bố trí phòng ở nội trú, đồng thời hướng dẫn các em làm quen với cơ sở vật chất, các khu chức năng và nề nếp sinh hoạt, học tập tại trụ sở mới”, thầy giáo Tươi chia sẻ.

Tại Trường Mầm non Vành Khuyên (xã Trà Tân) – đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mẫu giáo Vành Khuyên và Trường Mẫu giáo Ánh Dương – công tác chuẩn bị cũng đang được hoàn tất. Sau khi sắp xếp, trường có 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 9 điểm trường thôn, quy tụ 336 học sinh cùng 52 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Công tác vệ sinh, trang trí lớp học hoàn thành trước ngày 27/8. Năm nay, từ nguồn hỗ trợ của địa phương, nhà trường được đầu tư thêm một số thiết bị dạy học, lắp đặt hệ thống wifi, tivi… nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.
Ngày 28/8, các điểm trường đồng loạt tổ chức buổi gặp gỡ giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh. Đây là dịp để cô trò làm quen, tập luyện các tiết mục văn nghệ, đồng thời phổ biến chương trình dạy và học để phụ huynh đồng hành cùng nhà trường trong năm học mới.
Bà Phan Thị Hoài, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vành Khuyên cho biết, ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập, ban giám hiệu đã gặp gỡ toàn thể giáo viên, nhân viên để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm cũng như nguyện vọng trong công tác.
“Đến thời điểm này, đội ngũ giáo viên, nhân viên đã ổn định tư tưởng, đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp và đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới”, bà Hoài chia sẻ.

Tương tự, Trường Tiểu học & THCS 19/8 (xã Trà Tân) sau khi sáp nhập có tổng cộng 531 học sinh cùng 45 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trường hoạt động với 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường thôn.
Thầy giáo Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, trường đã chủ động sửa sang cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh lớp học và hoàn tất phương án phân công giáo viên đứng lớp.
Đến nay, trường bảo đảm đầy đủ điều kiện để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với quy chuẩn mỗi phòng một lớp. Riêng tại 2 điểm trường thôn, Chi bộ phân công đảng viên phụ trách địa bàn để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình hình dạy và học.
“Trước thềm năm học mới, nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và các trưởng thôn để tiếp tục ký kết biên bản hợp tác ba bên giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong việc vận động học sinh ra lớp.
Trong năm học 2025 - 2026, trường vận động được 100% học sinh ra lớp và sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì chỉ tiêu này trong năm học mới 2026-2027”, thầy Hùng cho biết.
[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân nói về công tác đảm bảo năm học mới:
Vừa qua, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc, tôn giáo xã Đức Phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai một mô hình ý nghĩa khi vận động các hội, đoàn thể và các thôn tổ chức các gian hàng ẩm thực nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo.
Tham gia hoạt động này, các đơn vị tự tay thiết kế gian hàng, chế biến các món ăn dân dã, đặc sản địa phương. Các thành viên đều tự nguyện đóng góp kinh phí mua thực phẩm, hỗ trợ dụng cụ và cùng nhau nấu nướng, phục vụ thực khách, các gian hàng đã thu về gần 8 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được trao tận tay 24 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Đón nhận suất học bổng trước thềm năm học mới, em Lý Nhật Minh (học sinh Trường THCS Quang Trung, xã Đức Phú) không giấu được niềm vui.
"Món quà ý nghĩa này sẽ giúp em có thêm kinh phí để mua sắm quần áo mới, sách vở và đồ dùng học tập. Em rất hạnh phúc trước sự quan tâm, yêu thương của các cô chú. Không chỉ trao học bổng, các cô chú ở địa phương còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho em”, Minh chia sẻ.

Tại xã Hùng Sơn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry chủ động kết nối, vận động các nguồn lực để trao tặng 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” cho ba chị em mồ côi Pơ Loong Thị Hiên Thu, Pơ Loong Minh Tuấn và Pơ Loong Minh Trang.
Ngôi nhà mới sẽ là điểm tựa vững chắc giúp ba chị em yên tâm học tập, không còn phải lo sợ mỗi khi mưa bão về. Trước đó, vào dịp 30/4/2026, Đồn Biên phòng Ga Ry cũng đã nhận đỡ đầu hai em Pơ Loong Minh Trang và Pơ Loong Minh Tuấn theo chương trình “Nâng bước em tới trường”. Sự đồng hành bền bỉ này chính là bệ đỡ yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho những mầm non vùng cao vượt qua nghịch cảnh để vươn lên.
Cũng trong cuối tháng 8, Công ty CP Thủy điện Sông Ba đã tổ chức thăm hỏi và trao học bổng từ Quỹ “Vòng tay yêu thương SBA” cho các học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quế Phước.
Doanh nghiệp đã trao 2 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng, cho em Hoàng Như Ý (sinh năm 2017, thôn Xuân Hòa) và Đỗ Phi Yến (sinh năm 2014, thôn Bình Yên).
Theo lãnh đạo Công ty CP Sông Ba, đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp duy trì chương trình “Vòng tay yêu thương SBA” tại khu vực huyện Nông Sơn cũ nhằm tiếp sức cho học sinh mồ côi, vượt khó học giỏi.
Trong năm học 2026 - 2027, chương trình trao học bổng cho 4 học sinh tại xã Quế Phước và xã Nông Sơn (mỗi xã 2 em). Những phần quà thiết thực này không chỉ giúp các em có thêm điều kiện đến trường mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh.
Suất quà gồm học bổng, đồng phục, sách vở được trao tận tay.
Dành riêng cho 476 trẻ mồ côi qua chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập, địa phương đã tinh gọn từ 6 trường xuống còn 3 trường, gồm: Trường Mầm non Vành Khuyên, Trường Tiểu học & THCS 19/8 và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng.
Toàn xã hiện có 1.577 học sinh được biên chế vào 60 lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới, địa phương đầu tư 1,9 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học và sách giáo khoa cho các trường. Đến nay, cơ sở vật chất tại các điểm trường được bảo đảm, đặc biệt là hệ thống phòng học, công trình vệ sinh, nước sạch và bếp ăn bán trú.
Cũng theo ông Tú, địa phương đã chủ động rà soát tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ theo từng môn học, khối lớp để có phương án điều động, biệt phái hoặc bố trí dạy liên trường phù hợp với tình hình thực tế.
Thêm vào đó, chính quyền xã kiểm tra các điểm trường và các tuyến đường đi học có nguy cơ sạt lở, mất an toàn để kịp thời khắc phục, bảo đảm an toàn cho học sinh trước ngày khai giảng và trong suốt năm học, nhất là tại các điểm trường thôn vùng sâu, vùng xa khi mùa mưa bão đến.
Đối với công tác bán trú, địa phương chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến một chiều tại các bếp ăn, quyết tâm không để xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Ông Vũ Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phú nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Địa phương cam kết việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học cũng như quyền lợi học tập của học sinh.
Ở bậc mầm non, xã tập trung nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống và từng bước ứng dụng giáo dục STEAM. Đồng thời, chú trọng huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp, nâng cao chất lượng bán trú và bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đối với giáo dục phổ thông, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập địa giới hành chính, đồng thời bảo đảm đầy đủ về đội ngũ nhà giáo lẫn trang thiết bị dạy học.

Trường lớp sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày dựa trên điều kiện thực tế. Song song đó, đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045” cũng được triển khai đồng bộ theo đúng lộ trình.
Hệ thống cơ sở vật chất tiếp tục được chuẩn hóa trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ưu tiên đầu tư phòng học, thiết bị dạy học hiện đại, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, xanh - sạch - đẹp và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh giáo dục.
“Công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sẽ được tăng cường nhằm gắn kết giáo dục với nhu cầu nhân lực thực tế. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học và các doanh nghiệp sử dụng lao động”, ông Vũ Hồng Phong khẳng định.

Bà Võ Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết, thời gian qua, các trường học trên địa bàn đã chủ động rà soát, lập danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, mồ côi, em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc nhà ở xa trường để chủ động phòng ngừa nguy cơ bỏ học.
Trên cơ sở đó, nhà trường, gia đình, chính quyền thôn và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ để kịp thời hỗ trợ, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số ổn định. Đồng thời, địa phương cũng tích cực tiếp sức cho các em bằng sách giáo khoa, vở viết, đồng phục, phương tiện đi lại và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
[VIDEO] - Bà Võ Thị Thúy Hằng chia sẻ giải pháp vận động học sinh miền núi ra lớp:
Địa phương quyết tâm huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, cam kết không để bất kỳ học sinh nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Riêng đối với hoạt động bán trú, UBND xã chỉ đạo các trường tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn khu vực bếp ăn, nhà ăn, kho chứa và dụng cụ chế biến, bảo đảm nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đón học sinh trở lại sinh hoạt.
Đồng thời, các trường phải thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, bảo quản và chế biến thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc đầu vào để ngăn ngừa ngộ độc. Địa phương cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ thụ hưởng chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo, bảo đảm quyền lợi tối đa cho các em.