Chính trị - Xã hội

Áp thấp nhiệt đới còn có khả năng mạnh thêm

10:21, 22/08/2010 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 22-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 đến 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,8 đến 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam

Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 23-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; 113,6 đến 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ngày và đêm 22-8, phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh ven biển và đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc gió Đông Bắc, phía nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

TTXVN

.