Chính trị - Xã hội

Thường trực HĐND thành phố làm việc với Văn phòng công chứng Phước Nhân

10:39, 20/08/2010 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2010, chiều ngày 19-8, đoàn công tác HĐND do đồng chí Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu làm việc với Văn phòng công chứng Phước Nhân (quận Cẩm Lệ) để tìm hiểu hoạt động của Văn phòng từ khi thành lập đến nay.

Theo báo cáo, sau hơn một năm hoạt động, tổng số cán bộ, nhân viên Văn phòng công chứng Phước Nhân hiện có 10 người. Đến nay, Văn phòng công chứng Phước Nhân đã thực hiện công chứng 3.334 hồ sơ theo quy định  của pháp luật. Tổng số phí công chứng thu được hơn 771 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng công chứng Phước Nhân kiến nghị với Thường trực HĐND thành phố các vấn đề như: Đối với trường hợp khai nhận di sản thừa kế, các cơ quan chức năng thành phố cần niêm yết, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong một thời gian cụ thể để Văn phòng Công chứng có thời gian xác minh và giải quyết hồ sơ được bảo đảm. Mặc dù Luật Công chứng đã có hiệu lực, nhưng hiện nay hoạt động công chứng vẫn còn sự phân biệt giữa Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng; một số tổ chức ngân hàng không chấp nhận cho khách hàng công chứng các loại hồ sơ tại Văn phòng Công chứng...

NGỌC ĐOAN

.