.

100 nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của

.
* Diễn đàn “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”

(ĐNĐT) - Tối ngày 8-10, tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 6 cho 100 nhà nông trẻ xuất sắc của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Mô tả ảnh.
Gương mặt thanh niên Đà Nẵng nhận giải thưởng Lương Định Của (Ảnh: Việt Dũng)
 
Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trần Đình Liễn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trong số 100 thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của có 13 gương mặt là thanh niên các dân tộc thiểu số: Chăm, Cil, Hre, Mạ, Mường, Sán dìu, Jrai…73 thanh niên trực tiếp lao động sản xuất làm kinh tế trang trại, trồng trọt và chăn nuôi; 6 cán bộ khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật; 21 người là chủ doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX. Đặc biệt, có hai thanh niên đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/ năm. Riêng thành phố Đà Nẵng có 3 thanh niên vinh dự được nhận giải thưởng.

Giải thưởng Lương Định Của không chỉ tạo động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo của thanh niên nông thôn mà còn ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có ý thức vươn lên làm giàu, góp phần dựng xây quê hương; đồng thời, cổ vũ thanh niên nông thôn xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của đất nước.

Được biết, Giải thưởng Lương Định Của năm 2011 được trao cho 300 nhà nông trẻ xuất sắc tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Mỗi khu vực có 100 gương tiêu biểu được trao giải.

* Sáng ngày 8-10, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 6 diễn ra tại Đà Nẵng.

Tại diễn đàn, các cán bộ Đoàn và 100 nhà nông trẻ được nhận Giải thưởng Lương Định Của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Vai trò của tổ chức Đoàn đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên đóng góp xây dựng quê hương; các biện pháp, hình thức hỗ trợ, thu hút thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế - xã hội…

Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ trì diễn đàn cho rằng, tổ chức Đoàn và thanh niên có thể tham gia vào các phần việc trong quá trình xây dựng nông thôn mới như: Xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi; xây dựng đời sống văn hóa; giữ vững an ninh, trật tự nông thôn...Ngoài việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên còn là lực lượng quan trọng tham gia xây dựng nông thôn mới với những phần việc cụ thể như: tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, tổ chức hoạt động sinh hoạt Nhà văn hóa thôn, bản, ấp rồi tổ chức hoạt động cộng đồng để lôi cuốn mọi người cùng tham gia.
Khẳng định thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, tuy nhiên nhiều đại biểu cũng cho rằng: Để hạn chế tình trạng thanh niên nông thôn di cư ra thành phố tìm việc làm, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề phù hợp để họ “lập thân, lập nghiệp” ngay tại quê hương. Các ý kiến của các nhà nông trẻ đưa ra khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và các chính sách hỗ trợ của Đoàn thanh niên trong việc lập dự án làm kinh tế để vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn giàu đẹp theo các tiêu chí đưa ra.

Thanh niên nông thôn hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình nếu có sự hỗ trợ về vốn, lãi suất, dạy nghề…từ đó phát triển sản xuất, đóng góp cho địa phương mà không phải ly nông, ly hương.

Tin và ảnh: Việt Dũng



.
;
.
.
.
.
.