Chính trị - Xã hội

Dấu ấn Cẩm Lệ trên chặng đường 10 năm

07:44, 23/04/2015 (GMT+7)

Được thành lập ngày 5-8-2005, qua 10 năm xây dựng, quận Cẩm Lệ đã tạo nên những dấu ấn rõ nét, đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trên chặng đường phát triển và hội nhập.

Một góc khu đô thị mới ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.
Một góc khu đô thị mới ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Kinh tế luôn tăng trưởng khá

Nhớ lại những năm đầu thành lập, quận Cẩm Lệ vẫn còn những khó khăn của một vùng nông thôn ngoại ô thành phố, hạ tầng còn nhiều thấp kém và chưa đồng bộ. Kinh tế phần lớn dựa vào nông nghiệp, người dân chỉ biết bám vào cây lúa, vườn rau để tính kế mưu sinh. Nguồn nhân lực đa phần chưa qua đào tạo, số lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm không ổn định rất cao.

Bám sát thực tế tại địa phương, cả hệ thống chính trị quận Cẩm Lệ đã có những hướng đi phù hợp, tạo nên những bước chuyển mình đột phá trên tất cả các lĩnh vực. Từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, Quận ủy Cẩm Lệ đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo toàn diện hằng năm và nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại - dịch vụ giai đoạn 2005-2010. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2005 đến 2010 tăng bình quân 19%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đề ra. Giá trị ngành công nghiệp - xây dựng tăng đáng kể, tốc độ bình quân tăng 18,3%/năm.

Bước qua giai đoạn 2010-2015, kinh tế quận Cẩm Lệ đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. Giá trị sản xuất tăng bình quân 12%, tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 13.300 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng, tăng 1,67 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế (tính theo GDP) chuyển dịch đúng định hướng, trong đó công nghiệp-xây dựng chiếm 56,6%, thương mại-dịch vụ đạt 42,8% và nông nghiệp 0,6%.

Kinh tế Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò lớn trong phát triển kinh tế của quận; kinh tế tư nhân phát triển nhanh về lượng và chất. Đến nay, trên địa bàn quận có gần 1.500 doanh nghiệp, hơn 5.000 hộ kinh doanh cá thể, 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng gấp đôi so với năm 2010. Cơ cấu lao động chuyển dịch phù hợp, tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp giảm; lao động trong ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên. G

iá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 11,2%; trong đó, công nghiệp tăng bình quân 11,7%, năm 2015 ước đạt 9.393 tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần so với năm 2010. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ phát triển khá, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ tăng bình quân 14,3%, năm 2015 đạt 3.858 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2010.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn quận.
Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn quận.

Chú trọng xây dựng hạ tầng đô thị

Ngay từ những năm đầu thành lập, quận Cẩm Lệ đã tăng cường lãnh đạo và triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng đô thị. Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn quận triển khai 43 dự án quy hoạch xây dựng khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật đô thị với diện tích 1.237ha, tổng vốn đầu tư xã hội trên 20.000 tỷ đồng.

Các dự án lớn như khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, khu lên hợp thể dục-thể thao Hoà Xuân, khu xử lý nước thải tập trung, các khu tái định cư phường Hòa Xuân, Hòa Thọ Đông, Hòa An, Hòa Phát đã đưa vào sử dụng đã góp phần làm cho bộ mặt đô thị quận thay đổi nhanh chóng và ngày càng khởi sắc.

Ngoài ra, công tác xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị còn được đẩy mạnh với nhiều dự án khác có tổng vốn đầu tư hơn 16.500 tỷ đồng, trong đó quận làm chủ đầu tư 435 tỷ đồng. Việc khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án từng bước đồng bộ. Hệ thống giao thông được tập trung đầu tư như đường từ Hòa Thọ Tây đi Hòa Nhơn, đường Nguyễn Phú Hường, đường Hòa Thọ Tây nối quốc lộ 1A, đường Tôn Đản nối quốc lộ 14B, đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Công Hoan, cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Chí Công... đã tạo nên nhiều cơ hội để Cẩm Lệ phát triển.

Bên cạnh đó, đường giao thông kiệt hẻm, điện chiếu sáng, cấp thoát nước với hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đạt nhiều kết quả. Các công trình trường học, thiết chế văn hoá được quan tâm ưu tiên đầu tư. Ngoài ra, thành phố đầu tư 4 cụm chung cư phục vụ chương trình “có nhà ở” tại các phường Hòa Thọ Đông, Khuê Trung, Hòa Xuân, Hòa An, giải quyết nhu cầu nhà ở của nhân dân, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ở các khu vực này.

Đến nay, đã có 93% đường kiệt hẻm được bê-tông hóa, 364 tuyến đường được đặt tên, 312 tuyến đường đã gắn biển số nhà; 98% hộ sử dụng nước máy; điện chiếu sáng kiệt hẻm đạt 44,8% và 31,9% kiệt hẻm có hệ thống thoát nước tốt. Chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn theo đó được nâng cao nhiều so với trước.

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, công khai bộ thủ tục hành chính cấp quận, phường trên cổng thông tin điện tử giúp công dân và tổ chức tiếp cận kịp thời, thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường và UBND quận; sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ngày càng cao.

Quan tâm, chăm lo người nghèo

Công tác giáo dục-đào tạo trên địa bàn quận Cẩm Lệ không ngừng phát triển về quy mô, mạng lưới trường lớp và chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, đã có 17/21 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo được chú trọng, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng xã hội học tập; công tác khuyến học, khuyến tài duy trì thường xuyên và có hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa-thông tin, thể thao chuyển biến tích cực, phát triển văn hóa và xây dựng con người mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Trung ương 9 (khóa XI) từng bước được nâng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu; hằng năm, có gần 90% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, trên 75% tổ dân phố văn hóa, 90% số cơ quan, đơn vị văn hóa, có 2/6 phường đạt “Phường văn minh đô thị”.

Các thiết chế văn hoá, thể dục- thể thao được quan tâm đầu tư; đã xây mới 23 nhà sinh hoạt cộng đồng và Trung tâm Văn hóa phường Hòa An; hệ thống thư viện, tủ sách pháp luật cơ sở ngày càng hoàn thiện. Hoạt động thông tin, tuyên truyền không ngừng được đổi mới, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, an ninh trật tự.

Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa-lịch sử, nhà truyền thống, nhà tưởng niệm, phục dựng các giá trị văn hóa phi vật thể được chú trọng, như: Đài tưởng niệm Liệt sĩ Hòa Vang, Nghĩa trang Liệt sĩ các phường Hòa Xuân, Hòa Phát; khu Lăng mộ Ông Ích Khiêm, Thái Phiên-Thái Thị Bôi, Nghĩa trủng Hòa Vang, bảo tồn đình làng Phong Lệ, phục dựng các đình làng Tùng Lâm, Trung Lương, Lỗ Giáng, lễ tế nghĩa sĩ và hội làng Khuê Trung. Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm đúng mức. Phong trào thể dục-thể thao quần chúng được duy trì và có bước phát triển. Hoạt động văn hóa, văn học-nghệ thuật, điều kiện hưởng thụ về vật chất và tinh thần từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo. Quận Cẩm Lệ là một trong những địa phương sớm hoàn thành việc hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình chính sách. Chính sách trợ cấp hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng bảo trợ xã hội được các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm. Trong 5 năm qua, bằng nhiều cách làm hay và sáng tạo, quận Cẩm Lệ đã giảm được 2.737 hộ nghèo, trung bình mỗi năm giảm gần 550 hộ; hỗ trợ giải quyết việc làm cho 7.776 lao động, trong đó có 2.717 lao động trong diện giải tỏa; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 89 nhà đại đoàn kết, 109 nhà hộ nghèo, trên 200 nhà chính sách, tổng kinh phí cho an sinh xã hội trên 209 tỷ đồng.

Trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Y tế quận và trạm y tế 6 phường; củng cố, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến quận, quan tâm củng cố tuyến phường, 100% trạm y tế phường có bác sĩ công tác thường xuyên. Chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, chủ động khống chế và ngăn chặn không để xảy ra các dịch bệnh trên địa bàn. Hiện nay, 6/6 phường của quận Cẩm Lệ đạt chuẩn quốc gia về y tế (giai đoạn 2011-2020). Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực y tế được đẩy mạnh, nhờ đó, người dân có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại.

10 năm qua, thành quả mà Cẩm Lệ đạt được minh chứng cho sức mạnh đồng thuận, đoàn kết của cả hệ thống chính trị. Từ đó, quận Cẩm Lệ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo nên sức bật mới, tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực cùng thành phố trong xây dựng và phát triển.

Bài và ảnh: NGỌC KHANG HUY

.