Chính trị - Xã hội

CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thi đua là để bảo vệ sự bình yên của nhân dân

07:49, 29/05/2015 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong công tác thi đua của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, được Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015 do Công an thành phố tổ chức ngày 28-5. Tham dự có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an).

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố, trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. 						  	  Ảnh: ĐẮC MẠNH
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố, trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Báo cáo tại Đại hội nhấn mạnh, trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an thành phố được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp. Qua đó đã xuất hiện hàng trăm tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nêu gương sáng về tinh thần quả cảm trong đấu tranh chống tội phạm, dũng cảm cứu giúp nhân dân trong bão, lũ, tận tụy trong công việc, mưu trí, sáng tạo trong công tác.

Trong đó, lực lượng an ninh đã tổ chức triển khai hiệu quả công tác nắm tình hình; tham mưu, đề xuất và thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn thành phố. Lực lượng cảnh sát hình sự đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm; điều tra, khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khắc phục khó khăn, nguy hiểm, tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, quản lý chặt đối tượng, khám phá nhiều vụ án ma túy lớn…

Qua 5 năm, các lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 2.102/2.597 vụ vi phạm về trật tự xã hội; bắt và xử lý hơn 3.300 đối tượng, tỷ lệ khám phá các vụ án giết người đạt 100%; bắt và xử lý hơn 400 vụ với gần 600 đối tượng phạm tội về ma túy; 120 vụ với hơn 150 đối tượng vi phạm quy định về quản lý kinh tế và chức vụ…

Bên cạnh đó, các công tác quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực được đổi mới, phục vụ tốt cho nhân dân; xây dựng hơn 150 mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và được triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, các hoạt động phong trào, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… được chú trọng.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương, đánh giá cao thành tích và những nỗ lực của lực lượng Công an thành phố thời gian qua, trong đó thông qua phong trào thi đua yêu nước sôi nổi đã tạo ra phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp từ tổ dân phố đến các địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…, góp phần giảm thiểu các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng Công an thành phố cần kiện toàn, củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn diện để chủ động trong mọi tình huống.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, để phong trào phong phú, sôi nổi, liên tục chứ không theo đợt, không nặng hô hào, thiếu chiều sâu; đồng thời phải nhận thức được rằng, thi đua là để bảo đảm môi trường ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong quần chúng, bảo vệ sự bình yên của nhân dân, cũng như tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Dịp này, Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen cho 46 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015.

ĐẮC MẠNH

.