Chính trị - Xã hội

Ông Hồ Kỳ Minh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

11:18, 29/12/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Sáng 29-12, HĐND Đà Nẵng họp bất thường nhằm quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ chủ tọa kỳ họp. Đến dự có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ tặng hoa cho ông Võ Duy Khương và ông Hồ Kỳ Minh
Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ tặng hoa cho ông Võ Duy Khương và ông Hồ Kỳ Minh. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đọc Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Võ Duy Khương.

HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Võ Duy Khương với 45 đại biểu có mặt/47 tổng số đại biểu HĐND thành phố biểu quyết tán thành, đạt 95,74%.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đọc Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.

100% đại biểu có mặt đã thống nhất danh sách bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Hồ Kỳ Minh.

Kết quả kiểm phiếu, ông Hồ Kỳ Minh trúng cử Phó Chủ tịch UBND thành phố với 43/45 phiếu đồng ý, đạt 91,48%. Ông Hồ Kỳ Minh sinh năm 1971, quê xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, là tiến sĩ Kinh tế tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ, ông Hồ Kỳ Minh là cán bộ trẻ so với mặt bằng chung của thành phố, được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành và kinh qua nhiều công việc như Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội thành phố, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ… Trong quy hoạch cán bộ chủ chốt của thành phố, ông Hồ Kỳ Minh đảm bảo được điều kiện tiêu chuẩn để tham gia lãnh đạo chính quyền.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ của các đại biểu HĐND thành phố; đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Võ Duy Khương trong nhiệm kỳ qua; chúc mừng ông Hồ Kỳ Minh đã trúng cử vào chức danh chủ chốt lãnh đạo UBND thành phố khóa VIII và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở cương vị mới.

ĐOÀN LƯƠNG 
 

.