.

Trường Sa - sắt son niềm tin với Đảng

.

­Giữa muôn trùng biển khơi, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) một lòng hướng về Đại hội lần thứ XII của Đảng với những hành động thiết thực, hiệu quả, chắc tay súng giữ vững biên cương nơi đầu sóng ngọn gió.

Quân và dân trên đảo Trường Sa cùng giao lưu, hát mừng Đảng, mừng Xuân; kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.
Quân và dân trên đảo Trường Sa cùng giao lưu, hát mừng Đảng, mừng Xuân; kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông cho biết: hướng đến đại hội Đảng các cấp, ngay từ những tháng đầu năm 2015, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị của trên về rèn luyện kỷ luật; tổ chức học tập, nắm vững điều lệnh quản lý bộ đội, chế độ học tập, công tác.

Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ ngày, tuần, nền nếp chính quy, thường xuyên củng cố doanh trại, nơi ăn ở của bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Nhờ đó, đến nay 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng,  quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, dân chủ tốt, mọi cán bộ, chiến sĩ được biết, được bàn, được làm và được giám sát; duy trì kỷ luật nghiêm, đời sống văn hóa, tinh thần luôn lành mạnh. Đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2015, đơn vị có 4 tập thể và 11 cá nhân được cấp trên khen thưởng, đảo Trường Sa Đông được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Tại đảo Trường Sa lớn - “trái tim của huyện đảo Trường Sa”, quân và dân nơi đây cũng đã nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tham gia tốt các phong trào thi đua, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông Đỗ Huy Minh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho hay: Bên cạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tinh thần đoàn kết quân, dân nơi đây đã tạo nên một khối thống nhất. Mọi người cùng tham gia nhiều hoạt động thi đua như: ra quân trồng cây xanh, tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tăng gia sản xuất; tu sửa, dọn vệ sinh những nơi công cộng như Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Trường Sa, Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sa…, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thắm đượm tình quân - dân.

Bên cạnh công tác thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở Trường Sa cũng luôn kỳ vọng về một Đại hội đoàn kết, dân chủ và có nhiều đổi mới để tiếp tục phát triển đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh.

Ông Đỗ Huy Minh bày tỏ niềm tin Đại hội sẽ bầu chọn những người đủ đức, đủ tài, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, tiếp tục thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Ông cũng bày tỏ niềm tin, Đại hội sẽ đề ra đường lối đúng đắn đưa đất nước phát triển tiến lên. Phát huy tốt vị trí, vai trò của biển, đảo Tổ quốc trong xây dựng và phát triển đất nước.

Là công dân đảo Trường Sa, chị Võ Thị Thu Sai mong muốn Đại hội sẽ tìm ra những người xứng đáng, dám nghĩ, dám làm, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho dân giàu, nước mạnh; tiếp tục có những chính sách khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, đảo Tổ quốc, tạo chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển, làm giàu từ biển.

Thượng úy Phạm Việt Anh, Chỉ huy đảo Đá Đông C kỳ vọng trong nhiệm kỳ đến, Đảng có nhiều chủ trương, quan điểm, đường lối đúng đắn, phù hợp để đưa đất nước tiếp tục phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng-an ninh.

Sắt son niềm tin với Đảng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa luôn giữ vững ý chí nơi đầu sóng ngọn gió, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.

Bài và ảnh: Đặng Nở

;
.
.
.
.
.