Chính trị - Xã hội

TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm

07:34, 11/05/2016 (GMT+7)

Ngày 10-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, có các cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Cử tri phường Hòa Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc với ứng cử viên HĐND thành phố. 							                   Ảnh: TRỌNG HÙNG
Cử tri phường Hòa Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc với ứng cử viên HĐND thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG

* Ở đơn vị bầu cử số 1, các ông, bà: Phạm Hoa Lê, Trưởng ban Tuyên giáo-Nữ công, Liên đoàn Lao động thành phố; Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo; Lương Nguyễn Minh Triết, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Bùi Hồng Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đã tiếp xúc cử tri các phường: Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) để vận động bầu cử.

Chương trình hành động của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 tập trung vào các vấn đề: Công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế ở các cơ sở y tế công lập; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng; vấn đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; cơ chế để quận Hải Châu phát triển nhanh, mạnh hơn, xứng đáng là quận trung tâm của thành phố.

Góp ý vào chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri đề nghị nếu trúng cử, các ứng cử viên phải tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của HĐND thành phố khóa VIII, đặc biệt là phải có những giải pháp mạnh giải quyết rốt ráo những vấn đề cử tri bức xúc kéo dài.

Cử tri Đặng Vân (phường Hòa Cường Nam) cho rằng, hiện nay thành phố chưa có những dự án đầu tư tầm cỡ, xứng tầm với yêu cầu phát triển thành phố. Vì thế, các đại biểu HĐND khóa IX phải góp phần tích cực để thành phố thu hút được những dự án đầu tư lớn nhưng phải bảo đảm về môi trường để phát triển bền vững.

Cử tri đề nghị cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực của thành phố trong việc bảo vệ môi trường biển, môi trường các khu công nghiệp và môi trường sống ở khu dân cư. Cử tri mong muốn những người trúng cử có ý kiến để thành phố đầu tư đồng đều về chất lượng giáo dục trên các địa bàn quận, huyện, phường, xã nhằm tránh tình trạng “chạy” trường ở bậc tiểu học; đồng thời đề xuất thành phố có giải pháp khắc phục tình trạng đậu đỗ ô-tô không đúng quy định, gây ách tắc giao thông.

Cử tri lo lắng diện tích rừng của Đà Nẵng không còn nhiều nhưng tình trạng phá rừng, xâm hại rừng trái phép vẫn chưa được xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Những người trúng cử phải có trách nhiệm đóng góp cho HĐND thành phố những quyết sách phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là vấn đề khai thác quỹ đất ven biển cho mục đích kinh tế phải cân nhắc thận trọng nhằm bảo đảm về mặt an ninh, quốc phòng.

* Ở đơn vị bầu cử số 2, các ông, bà: Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn; Nguyễn Hà Thảo Chi, Chánh Văn phòng Thành Đoàn, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố; Lê Thị Thanh Minh, Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải Châu; Huỳnh Thị Tam Thanh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Võ Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận uỷ Hải Châu tiếp xúc cử tri các phường: Hòa Thuận Đông, Bình Thuận, Phước Ninh, Bình Hiên, Nam Dương (quận Hải Châu).

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên cam kết nếu trúng cử sẽ tích cực đi sâu, bám sát những vấn đề mà người dân thành phố quan tâm, đưa ra những kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực trọng điểm, như: giải quyết việc làm cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động kinh tế-xã hội; giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp; thực hiện những chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố...

Các ứng cử viên khẳng định sẽ phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành nhằm đưa ra những chính sách đột phá phát triển kinh tế-xã hội thành phố, làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đồng thời quyết tâm giám sát, đeo bám đến cùng những vấn đề cử tri bức xúc gửi gắm nhưng chậm giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng.

Cử tri các phường nói trên nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng viên nếu trúng cử, bằng trình độ, năng lực và tâm huyết của bản thân, cần thực hiện tốt những vấn đề đã nêu ra trong chương trình hành động.

Cử tri Nguyễn Hữu Sắt (phường Bình Thuận) gửi gắm: “Chúng tôi mong muốn sau khi trúng cử, với vai trò là người đại biểu HĐND thành phố, các ứng cử viên sẽ góp phần xây dựng những chính sách phù hợp nhằm tăng cường kiểm soát, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, khi thực hiện xem xét, phê duyệt những dự án đầu tư nước ngoài cần cân nhắc, đừng vì nguồn tiền đầu tư quá lớn mà đánh đổi tài nguyên, môi trường”. Cử tri Đỗ Thành Vân (phường Hòa Thuận Đông) mong muốn giữa HĐND thành phố và HĐND cấp phường, xã cần có sự liên kết, tham mưu lẫn nhau để các đại biểu có thể nắm rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ngoài ra, các ứng cử viên sau khi trúng cử cũng cần mạnh tay, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng.

* Các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 4, gồm các ông, bà: Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an thành phố; Ngô Thị Thu Phương, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Mai Thị Thu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Đại tá Phạm Văn Tới, Trưởng phòng Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Công an thành phố tiếp xúc cử tri các phường: Thạc Gián, Vĩnh Trung, Chính Gián (quận Thanh Khê).

Theo chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử, sẽ tập trung vào các vấn đề: Tạo đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; cải thiện thu nhập và đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững; chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng; bảo đảm an ninh trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình và đáng sống; bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp cho thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri các phường Thạc Gián, Chính Gián đề nghị những người trúng cử quan tâm đề xuất thành phố giải quyết tình trạng ngập úng tại đường Đỗ Quang, xử lý ô nhiễm kéo dài nhiều năm nay ở hồ Thạc Giác, hồ Công viên 29-3; đồng thời, hỗ trợ để xây dựng quận Thanh Khê đạt tiêu chí “Quận môi trường”.

Cử tri đồng tình với ý kiến của ứng cử viên về việc thành phố sẽ vận động xã hội hóa đầu tư kinh phí để lắp đặt camera an ninh và giao thông phục vụ cho mục tiêu xây dựng thành phố “4 an”. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cần bảo đảm cho người nghèo, người có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế. Cử tri Vũ Văn Rân (phường Vĩnh Trung) đề nghị các ứng cử viên đã hứa rất nhiều, nếu trúng cử phải thực hiện như đã hứa, nói được thì phải làm được. Cử tri sẽ giám sát việc thực hiện lời hứa.

* 5 ứng cử viên ở đơn vị bầu cử số 5, gồm các ông, bà: Phan Thúy Linh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; Trần Thắng Lợi, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh tại Đà Nẵng; Lê Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng - Ban Nội chính Thành ủy tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Tam Thuận, Tân Chính (quận Thanh Khê).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Theo đó, các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; lắng nghe ý kiến, tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh hơn, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Nhiều cử tri của 4 phường nêu lên những ý kiến tâm huyết, đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động của mình; đặc biệt, phải chú trọng các vấn đề người dân đang bức xúc hiện nay, như: Vệ sinh môi trường; an sinh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết việc làm cho người lao động; phòng, chống tham nhũng, tội phạm và các vấn đề xã hội khác…

Cử tri Lê Đình Thi (phường Xuân Hà) đề nghị, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND nhiệm kỳ này cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, bảo đảm an toàn giao thông, xử lý các hành vi gây mất mỹ quan đô thị… Ngoài ra, cử tri của 4 phường cũng nêu lên một số kiến nghị trong việc thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị theo Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy, trong đó lưu ý việc tháo gỡ mái hiên di động trên địa bàn quận Thanh Khê còn nhiều bất cập, cần có giải pháp xử lý thiết thực, hiệu quả hơn.

* Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 6, gồm các ông, bà: Nguyễn Hữu Bảng, giảng viên, Tổ trưởng Tổ Du học tại chỗ, Khoa Đào tạo quốc tế, Đại học Duy Tân; Nguyễn Thị Hường, luật sư - Chi hội Văn phòng Hội Luật gia thành phố; Trần Tuấn Lợi, luật sư, Chánh văn phòng Đoàn Luật sư thành phố; Lê Văn Quang, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND thành phố; Lê Minh Trung, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê tiếp xúc cử tri 3 phường: Hòa Khê, Thanh Khê Tây, An Khê (quận Thanh Khê).

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên cam kết sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri và cố gắng làm hết khả năng của mình để bảo đảm  quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nếu trúng cử làm đại biểu HĐND thành phố, các ứng cử viên sẽ tập trung quan tâm đến những vấn đề cử tri bức xúc hiện nay, như: giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện chính sách an sinh xã hội; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng quận; củng cố đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của dân…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của quận và thành phố nhanh và bền vững.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri 3 phường cho rằng, chương trình hành động của các ứng cử viên khá chặt chẽ, súc tích và đầy tâm huyết. Cử tri Hà Phi Phụng (phường Thanh Khê Tây) đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử cần theo đuổi đến cùng các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở sông Phú Lộc, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên đường Yên Khê.

Cử tri Trần Thạnh (phường Thanh Khê Tây) đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tăng cường giám sát đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quy hoạch Khe Cạn, bê-tông hóa các tuyến đường trên địa bàn quận. Ngoài ra, các cử tri cũng đặt nhiều câu hỏi cụ thể đến từng ứng cử viên về một số vấn đề nêu trong chương trình hành động nhằm làm rõ hơn các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở các lô đất trống, an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng bất bình đẳng giới…

* 7 ứng cử viên ở đơn vị bầu cử số 7, gồm các ông, bà: Võ Công Chánh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Trịnh Thị Minh Hải, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND thành phố; Trương Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Thị Mỹ Hạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Phan Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu; Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tiếp xúc cử tri các phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với HĐND thành phố nhằm giải quyết các vấn đề còn bất cập, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. Các ứng cử viên khẳng định sẽ đưa ra những chủ trương, chính sách cụ thể, như: thực hiện các chính sách đột phá phát triển kinh tế-xã hội, hướng đến xây dựng thành phố “4 an”; giải quyết việc làm cho các đối tượng còn khó khăn; huy động nguồn lực nhằm từng bước giảm nghèo, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Riêng địa bàn quận Liên Chiểu nói chung, phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam nói riêng, các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ đưa ra những giải pháp nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn; giải quyết tốt tình hình trật tự trị an trên địa bàn; xóa bỏ tình trạng chợ cóc, chợ tạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiến nghị xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đức Lãng (phường Hòa Minh) cho rằng, các ứng cử viên nếu trúng cử nên gắn bó, đi sâu, bám sát đời sống nhân dân, thường xuyên xuống khu dân cư, giải quyết những công việc cụ thể ngay tại địa bàn. Hiện phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam còn thiếu hụt các thiết chế văn hóa cho trẻ em cũng như người già nên cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm hơn đến vấn đề này.

Cử tri Trịnh Xuân Kiều (phường Hòa Khánh Nam) bày tỏ, người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX nên quan tâm, kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, mỏ đá Phước Lý, bởi đây là những điểm “nóng” về môi trường trên địa bàn.

* Các ứng cử viên ở đơn vị bầu cử số 8, gồm các ông, bà: Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Văn Hùng, Trưởng khoa Kiến trúc, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng; Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương; Thân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Miền Trung; Ngô Thị Khuê Thư, Trưởng bộ môn Marketing, khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng; Phạm Tấn Xử, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu).

Chương trình hành động của các ứng cử viên chủ yếu tập trung vào các vấn đề: thực hiện nhiệm vụ giám sát chính quyền, phát triển du lịch thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển kinh tế-xã hội bền vững… Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng hứa nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố, họ sẽ là cầu nối chặt chẽ giữa người dân với chính quyền, thực thi đầy đủ và trách nhiệm những chương trình hành động của mình.

Hầu hết cử tri ở đơn vị bầu cử số 8 đều quan tâm về vấn đề ô nhiễm môi trường. Cử tri Thái Thanh Hùng (phường Hòa Hiệp Bắc) trăn trở, môi trường ở quận Liên Chiểu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quá trình sản xuất của các nhà máy, khu công nghiệp. Cử tri muốn biết nếu trở thành thành viên của HĐND thành phố, ứng viên có những biện pháp nào để cải thiện ô nhiễm môi trường ở địa bàn. Đồng quan điểm, cử tri Phạm Văn Tải (phường Hòa Khánh Bắc) đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử nên thường xuyên đi thực địa, kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây và có những biện pháp xử lý kịp thời, mạnh mẽ, quyết liệt.

* Các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 10, gồm các ông, bà: Võ Ngọc Đồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa; Nguyễn Thị Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố; Đỗ Thị Nguyệt Minh, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư-Lưu trữ, Sở Nội vụ; Cao Xuân Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà; Hoàng Thị Thùy, Trưởng ban Tổ chức Hội LHPN thành phố tiếp xúc cử tri 3 phường Thọ Quang, Mân Thái và Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên tập trung nhấn mạnh các vấn đề cử tri quan tâm như: đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển; chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công cách mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phòng, chống bạo lực gia đình; các vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển, bảo đảm an toàn thực phẩm…

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân; quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Các ứng cử viên đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cũng như ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, như: phát triển hạ tầng giao thông; đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường; giải quyết việc làm cho thanh niên…

l Các ứng cử viên ở đơn vị bầu cử số 12, gồm các ông, bà: ông Trần Văn Hùng, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy Cẩm Lệ; Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung và phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) để vận động bầu cử.

Hầu hết các ứng cử viên trình bày chương trình hành động đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, mỗi người sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gần gũi dân và tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh đầy đủ nguyện vọng của cử tri đến các kỳ họp của HĐND thành phố. Các ứng cử viên cam kết sẽ đề nghị HĐND thành phố, UBND thành phố kiểm soát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; tìm giải pháp thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động địa phương...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai phường Khuê Trung, Hòa Xuân đề cập các vấn đề cử tri quan tâm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Cử tri Lê Thị Thanh Hưng (phường Khuê Trung) cho rằng: Việc thực hiện công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án đã làm cho thành phố Đà Nẵng thay da đổi thịt từng ngày; tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, gây lãng phí vì hiện trên địa bàn thành phố, nhiều khu vực được giải tỏa lâu năm nhưng đến nay còn nhiều khu đất “vàng” bỏ trống, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Cử tri Lê Văn Tám (phường Hòa Xuân) đề nghị các ứng viên nếu trúng cử, cần xây dựng chính sách hữu hiệu hơn để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho người lao động ở những khu vực bị giải tỏa, di dời.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

.