Chính trị - Xã hội

Xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng ở quận Cẩm Lệ

08:34, 30/06/2016 (GMT+7)

Ngày 29-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp xử lý những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực quận Cẩm Lệ. Chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng ở quận Cẩm Lệ qua 6 tháng đầu năm 2016 là dự án Khu liên hợp TDTT Hòa Xuân. Ở giai đoạn 1 của dự án chỉ còn 14 hồ sơ nhà ở và 19 hồ sơ đất chưa nhận tiền đền bù. Giai đoạn 2 của dự án còn 16 hồ sơ nhà đất và 33 hồ sơ đất.

Qua nắm bắt kiến nghị của hộ giải tỏa, quận đã đề xuất giải quyết và được UBND thành phố đồng ý bố trí đất ở tái định cư (TĐC) theo diện hộ phụ đối với 18 trường hợp giải tỏa; 5 trường hợp khác được chuyển bố trí TĐC từ tuyến đường 5,5 mét lên vị trí đất có tuyến đường 7,5 mét tại dự án TĐC Khu E2 mở rộng. Hai trường hợp khác cũng được UBND thành phố đồng ý bố trí TĐC để hộ giải tỏa sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Qua tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết bố trí TĐC, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm thông báo kết quả giải quyết của lãnh đạo thành phố đến hộ giải tỏa; UBND quận Cẩm Lệ sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ triển khai dự án Trung tâm Huấn luyện TDTT theo kế hoạch vào tháng 8-2016.

Đối với dự án Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn giao Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ tiếp công dân trình UBND thành phố kết luận cuối cùng về giải quyết đền bù, giải tỏa và bố trí TĐC để đảm bảo quyền lợi cho hộ giải tỏa trong trường hợp chung thửa đất, tránh tình trạng khiếu kiện, tranh chấp dân sự.

Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn cho biết, vướng mắc kéo dài hiện nay về công tác giải phóng mặt bằng đối với Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Hiện dự án còn 163 hồ sơ nhà ở và 70 hồ sơ đất nông nghiệp chưa được giải tỏa. Trong số này có 90 hồ sơ nhà ở thuộc địa bàn thôn Cồn Dầu, nhiều hộ giải tỏa đã được quận và thành phố thực hiện tiếp dân, giải quyết các kiến nghị của hộ giải tỏa nhưng việc khiếu kiện vẫn kéo dài.

Đối với các dự án khác như Khu dân cư chợ Hòa Phát giai đoạn 1, dự án nâng cấp và mở rộng đường Lê Trọng Tấn - Tôn Đản, dự án tuyến đường gom đường sắt từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm cùng một số dự án do quận làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo các Sở Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng sớm kiểm tra xử lý, trình UBND thành phố giải quyết các đề xuất kiến nghị của địa phương.

Điểm mới trong công tác giải phóng mặt bằng tại quận Cẩm Lệ được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận là trong trường hợp hộ giải tỏa không nhận tiền đền bù, hỗ trợ khác mà phải thực hiện xử phạt hành chính, cưỡng chế thu hồi đất thì đơn vị chức năng sẽ chuyển tiền đền bù, hỗ trợ vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước thay vì chuyển vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận như trước đây.

Triệu Tùng

.