Chính trị - Xã hội

Phụ nữ mãi là thanh âm trong trẻo để bắt đầu ngày mới (*)

08:46, 07/10/2016 (GMT+7)

(Phát biểu của đồng chí NGUYỄN XUÂN ANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021)

Hôm nay, Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, long trọng khai mạc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi đến các bà, các mẹ, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể chị em phụ nữ lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc chị em mãi mãi tươi trẻ và xinh đẹp như những bông hoa ngát hương tô điểm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng ý nghĩa và đáng sống hơn!

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, người phụ nữ Việt Nam với truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng, bao giờ và ở đâu cũng thể hiện phẩm chất cao đẹp của mình: vừa chịu thương chịu khó, vun vén cho tổ ấm hạnh phúc gia đình, vừa dũng cảm, kiên trung đấu tranh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ thời đại Bà Trưng, Bà Triệu đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và những năm tháng sau chiến tranh, phụ nữ chúng ta chiếm trên 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động đã hoàn thành xuất sắc công tác trên mọi lĩnh vực của đời sống từ chính trị, kinh tế, quân sự đến khoa học, văn hóa, xã hội…; đồng thời đã thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm người thầy đầu tiên của con cái và đặc biệt là “hậu phương lớn” cho mọi thành công của chồng con. Trân trọng ghi nhận công lao đó, Bác Hồ đã tặng cho phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Đối với thành phố Đà Nẵng, qua hơn 40 năm giải phóng, đặc biệt là kể từ sau khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, chúng ta đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đang phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Đóng góp vào thành công chung đó, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của Hội LHPN các cấp thành phố với những bước phát triển vượt bậc, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu mà Báo cáo chính trị do đồng chí Phó Chủ tịch Hội đã trình bày, tôi xin phép không nhắc lại.

Qua một nhiệm kỳ, chúng ta vui mừng nhận thấy Hội đã trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của phụ nữ thành phố. Thay mặt Đảng bộ, cơ quan và nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích cùng sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ và các cấp hội đối với sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng chúng ta.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị cũng đã phân tích khá rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ đến. Tôi chỉ xin lưu ý thêm rằng, phong trào Hội thời gian qua tuy có phát triển song chưa đồng đều giữa các mặt và các địa bàn, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo vốn luôn tràn đầy của chị em, một số phụ nữ vẫn còn tâm lý e ngại, tự ti, chưa thể hiện hết năng lực của mình, đặc biệt, cần quan tâm trách nhiệm của gia đình trong đó có vai trò hết sức to lớn của phụ nữ trong việc nuôi dạy, giáo dục con cái, bởi vì hiện nay một bộ phận trẻ em chưa thực sự chăm ngoan, thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, chưa có ý thức phục vụ bản thân, gia đình và xã hội, thậm chí nhiều em còn ham chơi, nghiện game và bạo lực. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng mà các cấp hội và chị em phụ nữ cần lưu tâm. Nhân đây, tôi xin gợi ý thêm một số vấn đề để Đại hội chúng ta cùng nhau bàn bạc, thảo luận:

Thứ nhất, Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp giải pháp về công tác phụ nữ, nhất là công tác cán bộ nữ và chính sách nguồn nhân lực nữ, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo, trau dồi các kiến thức, kỹ năng… giúp chị em nâng cao năng lực, vừa đảm đương nhiệm vụ chính trị, vừa làm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và các cuộc vận động nhằm thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp phụ nữ, cùng nhau đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đồng thời mạnh dạn đấu tranh chống lại cái xấu và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Thứ hai, trong tình hình hiện nay, phụ nữ cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình, bởi gia đình là nơi quan trọng nhất để nuôi dưỡng con người. Chăm lo cho sự phát triển và hạnh phúc của mỗi gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội, của từng gia đình, nhưng có thể nói phải bắt đầu trước hết từ người phụ nữ. Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định vai trò của phụ nữ là rất quan trọng, vừa là người công dân, người lao động, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người.

Người mẹ có vai trò to lớn trong việc nuôi dạy, hình thành nhân cách thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước; giữ vai trò trung tâm trong việc xây dựng các mối quan hệ và tổ chức cuộc sống gia đình; làm người vun đắp hạnh phúc, duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ gìn bản sắc dân tộc… Do vậy, để giúp phụ nữ làm tốt vai trò đặc biệt của mình, tổ chức Hội phải luôn đầu tư, suy nghĩ để có những cách làm hiệu quả giúp chị em hoàn thiện kỹ năng để thực hiện tốt thiên chức ấy. Trách nhiệm này đương nhiên không phải chỉ có tổ chức Hội, nhưng chúng tôi tin Hội Phụ nữ vẫn là tổ chức làm tốt nhất việc này nên chúng ta cần phát huy.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng, củng cố tổ chức Hội thật sự vững mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào của thành phố. Hoạt động của Hội cần phải phù hợp với từng đối tượng, coi trọng tính hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Các cấp Hội cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, các ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng vận động phụ nữ.
Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Trung ương Hội LHPN Việt Nam để Hội LHPN thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phong trào phụ nữ thành phố không ngừng phát triển, đáp ứng được những yêu cầu của tình hình mới và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Một nội dung quan trọng nữa của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn bầu những ứng viên thật sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, tâm huyết vào Ban Chấp hành; đồng thời bầu chọn các đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc sắp đến.

Với niềm tin sâu sắc của Đảng bộ, cơ quan, nhân dân thành phố và đặc biệt với tình cảm yêu thương, gắn bó thắm thiết của những người ông, người cha, người anh em trai, người chồng, người bạn, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự năng động, sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm cao, phụ nữ thành phố sẽ đoàn kết, phát huy tốt nhất phẩm chất và năng lực của mình, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra, đưa thành phố Đà Nẵng phát triển đi lên.

Chúc các chị em mãi mãi là hình ảnh tươi đẹp nhất trong tâm hồn của chúng tôi để mỗi khi nghĩ về phụ nữ là nhớ về người bà hiền hậu, nhân từ, người mẹ, người chị đảm đang, bao dung, người bạn gái đáng yêu, chân thành và là người bạn đời chung thủy, tâm đầu ý hợp. Với chúng tôi, phụ nữ mãi là thanh âm trong trẻo để bắt đầu một ngày mới và là ngọn lửa yêu thương cho mỗi tổ ấm gia đình!


(*) Tít bài do Báo Đà Nẵng đặt

.