.

Đại tá Hà Sơn Hải: "Đầu tàu" ngành đóng tàu quốc phòng

.

Với cương vị Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng), Đại tá Hà Sơn Hải (sinh năm 1956) đã lèo lái Công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn, từng bước khẳng định được vị thế của ngành đóng tàu quốc phòng của thành phố Đà Nẵng, với sự cải tiến mạnh mẽ về kỹ thuật, quy mô, chất lượng.

Doanh thu tăng gần 40 lần

Trong những năm qua, Tổng công ty Sông Thu phải đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, do phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ: vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, vừa từng bước di dời, xây dựng nhà máy tại vị trí mới trong khi nguồn ngân sách cấp trên cho di dời nhà máy không có. Tuy vậy, Đại tá Hà Sơn Hải vẫn mạnh dạn, quyết đoán trong cách nghĩ, cách làm để từng bước đưa công ty vượt khó.

Cho đến nay, Tổng công ty đã hoàn thành đóng mới và bàn giao 22 tàu quốc phòng các loại và đóng mới được trên 50 tàu xuất khẩu sang thị trường các nước: Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, châu Âu, châu Mỹ la tinh, châu Phi, Liên bang Nga...Tổng công ty còn cử hàng chục cán bộ, thợ bậc cao sang Hà Lan học tập kinh nghiệm quản lý, công nghệ đóng tàu tiên tiến, hiện đại.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2004 - 2016, Tổng công ty Sông Thu phát triển vượt bậc với mức tăng trưởng hằng năm trên 20%. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2016 so với năm 2004: doanh thu đạt 2.113,5 tỷ đồng, tăng 39,3 lần; giá trị sản xuất đạt 2.143,5 tỷ đồng, tăng 40 lần; lợi nhuận đạt 34,2 tỷ đồng, tăng 26,1 lần; nộp ngân sách 78 tỷ đồng, tăng 10,4 lần; thu nhập bình quân đạt 8,99 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,5 lần so với năm 2004. 

Thành công nổi bật khẳng định hướng đi đúng đắn của Tổng công ty chính là đã đề xuất đóng thành công 4 chiếc tàu cứu hộ, cứu nạn DST4612 đầu tiên được đóng mới tại nước ta trang bị cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam. Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, việc Tổng công ty đóng mới 4 tàu DST4612 đã tiết kiệm ngân sách, làm lợi cho Nhà nước khoảng 22 triệu USD so với nhập khẩu, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Đón đầu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Cho đến nay, Đại tá Hà Sơn Hải đã có 10 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi hàng chục tỷ đồng, nhận được Bằng khen của Nhà nước, Chính Phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Tiêu biểu như sáng kiến “Nghiên cứu và ứng dụng để chế tạo bệ khuôn đa năng phục vụ đóng tàu”, đề tài “Ứng dụng hệ thống sàn nâng hạ tàu Syncrolift”,…

Để nâng cao năng lực đóng mới và khả năng sửa chữa các loại tàu, Đại tá Hà Sơn Hải đã chủ động đề xuất với cấp trên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại như đầu tư hệ thống đóng tàu đa năng, máy cắt CNC, dây chuyền chế tạo đồ nội thất, gia công cơ khí, máy uốn ống, máy là tôn,...

Đặc biệt, Tổng công ty là đơn vị đầu tiên của cả nước được giao nhiệm vụ xây dựng, điều hành Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, đầu tư ứng dụng hệ thống nâng hạ tàu có công suất lớn 3.000 tấn, dàn dịch chuyển tàu TTS tạo ra năng suất lao động vượt trội trong đóng tàu. Đồng thời, Tổng công ty là đơn vị duy nhất có công nghệ hoàn hảo về làm sạch tàu dầu và đưa hệ thống Robot vào sản xuất cơ khí xuất khẩu, giảm cường độ lao động, xuất khẩu xe các loại cho thị trường Nhật Bản.

Với những nỗ lực của mình, Đại tá Hà Sơn Hải đã nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó, có Huân chương Lao động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, năm 2015.

;
.
.
.
.