Chính trị - Xã hội

Thực hiện đề án giảm nghèo

Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo

08:33, 18/11/2016 (GMT+7)

Bằng nhiều cách làm thiết thực, từ đầu năm 2016 đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hòa Vang đã giúp 52/97 hội viên thoát nghèo theo chuẩn mới.

Nuôi cá nước ngọt giúp nhiều cựu chiến binh Hòa Vang thoát nghèo.
Nuôi cá nước ngọt giúp nhiều cựu chiến binh Hòa Vang thoát nghèo.

Hai vợ chồng CCB Đinh Ngọc Tâm ở thôn La Châu (xã Hòa Khương) ngoài 60 tuổi, sống bằng nghề nông nhưng ít đất, con lại bị thiểu năng trí tuệ. Căn nhà của vợ chồng ông Tâm xuống cấp đã lâu nhưng ông bà không đủ khả năng sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, các hội viên CCB toàn huyện đóng góp, hỗ trợ 20 triệu đồng để ông Tâm sửa nhà. Nét mặt rạng ngời niềm vui, CCB Đinh Ngọc Tâm chia sẻ: “Nhờ được Hội CCB huyện hỗ trợ kinh phí, tôi đã sửa tường và lợp lại mái tôn, từ nay không còn phải lo nắng dọi mưa dột nữa!”.

 Còn CCB Võ Văn Ký (thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương) chỉ vào vườn chanh xanh tốt, hồ hởi cho biết, nhờ Hội CCB xã hỗ trợ giống, công lao động và hướng dẫn kỹ thuật, ông trồng được vườn chanh này và đã bắt đầu có quả bán. “Đây là giống chanh ghép, năng suất cao, tuy mới thu hoạch nhưng bán được mỗi ngày trên 50.000 đồng”, ông Ký cho biết.

Thời gian qua, Hội CCB huyện Hòa Vang có nhiều giải pháp giúp hội viên nghèo mà trên đây chỉ là hai trường hợp cụ thể. Đầu năm 2016, Huyện Hội cùng các Hội cơ sở tại 11 xã tổ chức đối thoại với 97 hội viên nghèo theo chuẩn mới trên địa bàn. Qua đối thoại, những nguyện vọng chính đáng và phù hợp của hội viên nghèo đều được giải quyết kịp thời. Cụ thể như 7 hội viên xin hỗ trợ heo giống được Hội hỗ trợ đồng loạt giống heo tốt, giá 1 triệu đồng/con, từ nguồn Quỹ nghĩa tình đồng đội. Hai hội viên Nguyễn Cư và Trương Văn Lai ở thôn An Định (xã Hòa Bắc) được Hội CCB xã hỗ trợ giống để trồng vườn đu đủ lùn theo nguyện vọng, đến nay đã có quả bán…  

 Cùng với đó, Hội vận động các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác CCB và các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm tuyển dụng CCB, cựu quân nhân vào làm việc; qua đó, đã giúp nhiều hội viên có việc làm và thu nhập ổn định. Hội còn phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên, chủ yếu là các nghề trồng hoa, trồng nấm, nuôi cá, sản xuất rau đậu ngắn ngày… Tại xã miền núi Hòa Liên, nhiều hội viên nghèo trở thành xã viên HTX trồng hoa-cây cảnh, hằng tháng có thu nhập từ 4-7 triệu đồng/người. Tương tự, HTX trồng hoa Nhơn Thọ (xã Hòa Phước) cũng thu hút hàng chục CCB tham gia. Các CCB nơi đây trồng được nhiều loại hoa cao cấp.  

Các cấp Hội còn tập trung giúp hội viên nghèo bằng hỗ trợ vật dụng gia đình, thẻ bảo hiểm y tế, trao học bổng cho con em hội viên. Bằng nhiều cách làm thiết thực, từ đầu năm 2016 đến nay, toàn huyện giúp 52 hội viên thoát nghèo theo chuẩn mới. “Các cấp Hội trên địa bàn huyện tập trung thực hiện chương trình giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nghèo chuẩn mới vào năm 2018,”, Chủ tịch Hội CCB huyện Trương Văn Hòa chia sẻ.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

.