.

Rác theo lũ tấp đầy bãi biển

.

ĐNĐT - Từ ngày 15 đến 18-12, bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành thuộc hai quận Thanh Khê và Liên Chiểu bị tấp đầy rác theo lũ trôi về vịnh Đà Nẵng qua cửa sông Hàn.

Bãi biển dọc theo đường Nguyễn Tất Thành đoạn thuộc phường Xuân Hà bị tấp đầy rác.
Bãi biển dọc theo đường Nguyễn Tất Thành đoạn thuộc phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) bị tấp đầy rác.

Theo quan sát của phóng viên và phản ánh của ngư dân phường Tam Thuận (quận Thanh Khê), rác theo lũ trôi về từ thượng nguồn bị sóng biển tấp vào bãi biển, nhiều nhất là khu vực dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (phường Thanh Bình, quận Hải Châu), tiếp đó là bãi biển thuộc các phường Xuân Hà, Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) và các phường Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Bên cạnh rác còn có nhiều xác súc vật thối rữa, gây mùi hôi.

Bên cạnh rác, có nhiều xác xúc vật chết bị tấp vào bờ đang thối rửa, bốc mùi hôi thối
Nhiều xác súc vật chết bị tấp vào bờ đang thối rữa

Trước tình hình rác tấp nhiều vào bãi biển do lũ, trước đó ngày 12-12, UBND thành phố đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tăng cường lực lượng xử lý dứt điểm tình trạng rác tồn đọng từ bờ kè ra sát mép nước biển, thường xuyên bố trí công nhân kiểm tra và dọn vệ sinh từ 7 giờ đến 16 giờ tại bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành.

UBND thành phố cũng giao UBND hai quận Thanh Khê và Liên Chiểu chỉ đạo UBND các phường, hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức các đợt ra quân "Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp" để tổng dọn vệ sinh khu vực vỉa hè, bãi biển.

Mẻ lưới của ngư dân trộn đầy rác
Mẻ lưới của ngư dân trộn đầy rác
Càng ngược lên phía sông Phú Lộc, gồ và củi tấp vào bờ ít hơn, nhưng bãi biển vẫn ngập đầy bèo
Càng ngược lên phía sông Phú Lộc, gỗ và củi tấp vào bờ ít hơn nhưng bãi biển vẫn ngập đầy xác bèo tây

"Tôi có thấy công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đến thu dọn rác thải, làm vệ sinh bãi biển và đã chở đi vài xe tải đầy rác, nhưng kể từ ngày 15-12 đến nay, rác lại tấp vào bãi biển rất nhiều. Đề nghị thành phố quan tâm, sớm chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng này để bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường bãi biển", ông Nguyễn Trần Thành Một (tổ 5, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) kiến nghị.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng Trần Văn Tiên cho hay: "Công ty đã tiến hành khảo sát, tính khối lượng rác thải đang tấp vào bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành để tiến hành thu dọn. Công ty sẽ tiến hành thu dọn rác thải trên bãi biển ngay, nhưng với khối lượng rác nhiều như vậy thì không thể hoàn thành trong một vài ngày. Công ty đề nghị UBND quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu huy động lực lượng ra quân cùng với công ty thu gom rác để nhanh chóng làm sạch bãi biển".

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.