Chính trị - Xã hội

Vì những khu phố bình yên

08:11, 20/01/2017 (GMT+7)

Năm qua, Công an quận Thanh Khê là một trong 20 đơn vị trên cả nước được nhận cờ thi đua của Bộ Công an và là đơn vị duy nhất cấp quận của cả nước nhận cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khu dân cư Tam Giác 2 (phường Thạc Gián) từ lâu được biết đến là một trong những khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Với địa thế nhiều kiệt, hẻm thông ra các tuyến đường trung tâm như Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ; cùng với đó là hệ thống nhà cửa cũ, xuống cấp nên tình hình cháy nổ và hoạt động tội phạm tại đây rất khó kiểm soát.

Qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê trực tiếp chỉ đạo Công an phường Thạc Gián lập kế hoạch bảo đảm ANTT khu vực này. Thiếu úy Bùi Ngọc Phước, Cảnh sát khu vực Tam Giác 2 nhận định, người dân nơi đây chủ yếu là lao động phổ thông, đời sống còn nhiều khó khăn nên công tác phối hợp bảo đảm ANTT ít nhiều vẫn gặp trở ngại. Từ thực tế đó, lực lượng Cảnh sát khu vực đã làm việc với các bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, cán bộ Mặt trận triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. “Vừa qua, người dân tham gia đóng góp và sắm 7 camera an ninh lắp đặt trong các kiệt, hẻm. Đặc biệt, nhiều mô hình kinh tế được tổ chức rất hiệu quả, trong đó có việc hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên hư hỏng, từng vi phạm pháp luật có việc làm”, Thiếu úy Phước cho biết.

Khu dân cư Tam Giác 2 là một trong rất nhiều khu phố trên địa bàn quận Thanh Khê được đánh giá có sự chuyển biến tích cực, rõ nét về ANTT. Trong đó phải kể đến vai trò nòng cốt của lực lượng Công an.
Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, hiện trên địa bàn quận duy trì 17 mô hình phòng, chống tội phạm. Kể từ khi Quyết định 8394 của UBND thành phố (năm 2015) về việc phối hợp tuần tra, phòng chống tội phạm được ban hành, Công an quận Thanh Khê đã huy động lực lượng, bảo đảm quân số, chất lượng, phù hợp với tình hình địa phương. Chỉ tính riêng năm 2016, lực lượng 8394 đã bắt 1 đối tượng cướp giật tài sản, 20 đối tượng trộm cắp tài sản, phát hiện 65 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn 3 nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí đánh nhau và 628 vụ đánh nhau, gây rối trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng tuần tra đẩy đuổi 909 nhóm thanh-thiếu niên tụ tập khuya gây mất ANTT, nhắc nhở 861 trường hợp ngủ quên không đóng cửa.

Theo Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, thực hiện chủ trương của thành phố, trong đó có chương trình “Thành phố 4 an”, công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy đều được các cán bộ, chiến sĩ triển khai với quyết tâm cao. Trước tình hình tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, manh động, Công an quận Thanh Khê đã tham mưu cho Quận ủy xây dựng, triển khai đề án “Phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”. “Năm 2016, lực lượng Công an quận điều tra khám phá 31 vụ, bắt giữ 40 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật là heroin, ma túy đá, thuốc lắc, cần sa. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường kiểm danh, kiểm diện, tiến hành răn đe, giáo dục... Năm 2016, lực lượng chức năng bắt, xử lý 625 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 154 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, Thượng tá Vương cho biết.

PHAN CHUNG

.