Chính trị - Xã hội

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa: Theo dõi, xử lý nghiêm vụ việc vi phạm, tham nhũng, lãng phí

08:30, 07/11/2017 (GMT+7)

Chiều 6-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Ban Nội chính Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.      Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân cho biết, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Ban đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn thành phố…

Ban Nội chính tổ chức giám sát 8 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, liên quan đến hành vi tham nhũng; 6 vụ án trên lĩnh vực nội chính. Cùng với đó, thực hiện thường xuyên công tác giám sát các vụ việc do Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy giao; các vụ việc từ kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các đơn vị, địa phương; các đơn thư của công dân gửi đến đề nghị giải quyết. Ban duy trì giao ban công tác nội chính định kỳ hằng quý, qua đó lồng ghép giám sát, nhắc nhở các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là triển khai các chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham gia cho ý kiến trong các cuộc họp liên ngành của các cơ quan tố tụng nhằm xử lý các vướng mắc đối với những vụ án phức tạp.

Theo Trưởng ban Nội chính Trần Thanh Vân, 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của đơn vị được triển khai thực hiện nghiêm túc như: tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lập một số đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tham nhũng và rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2016 và việc triển khai các chỉ thị của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, thực hiện hiệu quả Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, góp phần thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND thành phố.

Tại buổi làm việc, Ban Nội chính Thành ủy nêu những khó khăn, vướng mắc như: không có cơ quan, đơn vị trực thuộc như các cơ quan khác nên công tác triển khai các quy định thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng có phần hạn chế; công tác tham mưu, tổng hợp thông tin, tình hình từ cơ sở gặp khó khăn do chưa kịp thời.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Nội chính Thành ủy. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định, mặc dù khối lượng công việc nhiều, phạm vi công tác rộng, tính chất công việc khó, phức tạp nhưng Ban Nội chính Thành ủy đã kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Ban Nội chính Thành ủy bám sát quy chế làm việc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, vai trò của mình, theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. “Lưu ý phương châm lấy phòng ngừa là chính, đồng thời có biện pháp giám sát, theo dõi, xử lý nghiêm đối với các trường hợp, vụ việc vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị, trong công tác tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy cần nghiên cứu, nắm chắc và đề xuất xử lý những vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, không nể nang, né tránh, song cũng tránh chồng chéo, trùng lắp. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và quy định hiện hành.

VIỆT DŨNG

.