Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

.

Sáng 19-12, tại Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm, tặng quà và chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12). Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân.  				      Ảnh: THANH TÌNH
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân. Ảnh: THANH TÌNH

Chuẩn đô đốc Đỗ Quốc Việt, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng một số nét về tình hình, nhiệm vụ và kết quả đạt được của Vùng 3 Hải quân trong việc duy trì chặt chẽ lực lượng, phương tiện trực khu vực biển trọng điểm; triển khai 5 đợt/9 lượt tàu tuần tra quản lý vùng biển; 8 đợt/21 lượt tàu kiểm ngư tuần tra kiểm soát ngư trường; nắm chắc tình hình quản lý tốt vùng biển. Đơn vị còn làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng lời chúc của Chủ tịch Quốc hội đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bà Tòng Thị Phóng ghi nhận đóng góp của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trong việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nắm chắc tình hình, triển khai tốt các lực lượng, nội bộ đoàn kết thống nhất, có quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời vui mừng nhận thấy sự trưởng thành và phát triển của đơn vị.

Bà Tòng Thị Phóng đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 3 tiếp tục phát huy kết quả đạt được để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao tiềm lực, làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tại buổi thăm, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng ghi nhận những đóng góp của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, Đà Nẵng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn Bộ Tư lệnh Vùng 3 phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền; tập trung thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng toàn diện trên mọi mặt công tác; sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.