'3 giữ, 3 giảm' ở phường Hòa Hải

.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, mô hình “Tuyến biển bình yên” với các tiêu chí “3 giữ, 3 giảm” tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) từng bước chứng minh là mô hình thiết thực, đem lại nhiều kết quả khả quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ven biển, chung tay xây dựng “Thành phố 4 an”.

Lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chung tay thực hiện mô hình “Tuyến biển bình yên”. Ảnh: H.H
Lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chung tay thực hiện mô hình “Tuyến biển bình yên”. Ảnh: H.H

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Đức, Trưởng Công an phường (CAP) Hòa Hải, trong những năm gần đây, địa bàn phường có nhiều thay đổi. Việc xuất hiện ngày càng nhiều các công trình xây dựng ven biển kéo theo sự gia tăng đột biến số lượng công nhân, người lao động từ các nơi khác đến sinh sống, làm việc. Các khách sạn, khu du lịch ven biển thu hút đông đảo khách du lịch từ các nơi đổ về. Điều này kéo theo những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Mặt khác, trên các tuyến đường du lịch, tình trạng cò mồi, chèo kéo khách, bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường gây mất ANTT và mỹ quan đô thị. Từ thực tế đó, CAP Hòa Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Non Nước tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hòa Hải triển khai thực hiện mô hình “Tuyến biển bình yên” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Mô hình “Tuyến biển bình yên” được cụ thể hóa với tiêu chí “3 giữ, 3 giảm”, gồm: giữ vững an ninh biên giới, giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy văn hóa, văn minh đô thị; giảm tội phạm và vi phạm pháp luật khác, giảm tệ nạn xã hội, giảm vi phạm trật tự an toàn giao thông.

CAP Hòa Hải và Đồn Biên phòng Non Nước đã tiến hành tuyên truyền, vận động 9 chi bộ ở khu dân cư, 15 tổ dân phố, hơn 480 hộ dân, 16 hộ ngư nghiệp và 10 cơ quan, doanh nghiệp, dự án dọc tuyến đường Trường Sa đăng ký tham gia thực hiện. CAP Hòa Hải cũng tổ chức cho khoảng 4.000 hộ dân và 32 doanh nghiệp ký cam kết thực hiện “3 giữ, 3 giảm”.

Hằng năm, CAP tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng cơ động, lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm xử lý các vụ việc cũng như phối hợp với lực lượng an ninh trong bảo đảm an ninh trật tự.

CAP Hòa Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Non Nước thường xuyên tuần tra kiểm soát định kỳ 20 lượt/tháng; qua đó, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc gây mất trật tự. Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện và giải tán 32 nhóm người tụ tập gây mất an ninh trật tự, ngăn chặn 6 nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập đua xe, giải tán 9 nhóm người tụ tập đánh bạc, nhắc nhở gần 40 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Lực lượng tuần tra đã xử lý nhiều vụ trộm cắp, trả lại tài sản cho khách du lịch. các Tổ tuần tra cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ của khách sạn, khu du lịch, các đơn vị thi công công trình kịp thời nắm bắt và xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Theo ông Mạc Như Thìn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 65, 66, từ khi đưa vào thực hiện mô hình “Tuyến biển bình yên”, tình hình an ninh trật tự của khu dân cư thay đổi rõ rệt.

“Vì là địa bàn dọc tuyến biển nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Các bãi biển du lịch không được quản lý chặt chẽ, thanh-thiếu niên tụ tập gây rối, giao thông bất ổn, các vụ việc không được giải quyết triệt để. Từ khi thực hiện “3 giữ, 3 giảm”, các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ có sự phối kết hợp chặt chẽ trong quản lý, xử lý, tuần tra, kiểm soát; nhờ đó, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm”, ông Thìn nói.

Theo Trung tá Trần Hải Đương, cán bộ Đội Vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Non Nước, đơn vị quản lý đoạn bờ biển dài 12km, kéo dài qua các phường Hòa Hải, Khuê Mỹ và Mỹ An. Từ khi mô hình “Tuyến biển bình yên” được triển khai, tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tốt. Lực lượng chức năng đã phát hiện, nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về an ninh trật tự cả trên đất liền và trên biển, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hòa Hải. Đây là mô hình gắn liền với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.