Cam kết xử lý 570 điểm nóng về trật tự đô thị

.

Ngày 5-4, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy về tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị (TTĐT). Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 1 năm triển khai Chỉ thị 21 của Thành ủy đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác bảo đảm TTĐT như: Sở Giao thông vận tải đã triển khai có hiệu quả việc rà soát, điều chỉnh cấm đỗ xe, phân luồng giao thông; cải tạo hạ tầng giao thông góp phần cải thiện trật tự giao thông đô thị.

Quận Hải Châu thực hiện quản lý trật tự vỉa hè, đường phố thông qua việc ứng dụng các tiện ích từ hạ tầng mạng xã hội để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý và tuyên truyền người dân chủ động tham gia. Quận Sơn Trà kịp thời xử lý các điểm nóng về vệ sinh môi trường, khai thác các lô đất trống để chống ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Hiệu quả, năng lực quản đô thị của chính quyền các cấp còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Chẳng hạn như gần đây tại huyện Hòa Vang, người dân xây dựng nhà ở trái phép nhưng Chủ tịch xã lại ký xác nhận cho đối tượng được đăng ký hộ khẩu, làm hợp đồng cấp nước, cấp điện.

Tại quận Hải Châu, Phó Chủ tịch UBND quận cấp giấy phép cho người dân xây dựng nhà ở nhầm trên đất người khác. Tại quận Ngũ Hành Sơn lại có hộ dân đã 3 năm che nhà ở tạm ngoài công viên do làm ăn rủi ro nên ngân hàng thu hồi nhà thế chấp. Ở quận Sơn Trà, người nước ngoài đến kinh doanh ăn uống ngay tại tầng hầm để xe của công trình.

Tại quận Cẩm Lệ có vụ việc “xã hội đen” ngang nhiên chiếm đoạt nhà ở của người dân trước sự hời hợt của chính quyền lẫn lực lượng chức năng. Địa bàn quận Thanh Khê, khắp các hẻm, ô-tô đậu đỗ cản trở sinh hoạt của người dân. Quận Liên Chiểu để sảy ra tình trạng xây dựng trái phép dọc dài theo đường Hoàng Văn Thái.

Về phía thành phố, vấn đề vệ sinh môi trường đô thị đứng trước thách thức khi chỉ còn 266 ngày nữa bãi rác Khánh Sơn hết chỗ chôn lấp.

Từ những biểu hiện về TTĐT hiện nay, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo cần thực hiện quyết liệt bằng những cam kết. Cụ thể, lãnh đạo thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện cùng các sở, ngành liên quan cam kết xử lý 570 điểm vi phạm TTĐT trong năm 2019 (quận Hải Châu 54 điểm, Thanh Khê 21 điểm, Liên Chiểu 26 điểm, Sơn Trà 133 điểm, Ngũ Hành Sơn 230 điểm, Cẩm Lệ 70 điểm và huyện Hòa Vang 32 điểm). “Lâu nay việc thực hiện công tác quản lý TTĐT chưa đến nơi, đến chốn, rất lỏng lẻo.

Năm 2019 phải thực hiện quyết liệt và hiệu quả”, Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát cập nhật, bổ sung các điểm vi phạm TTĐT để thực hiện; tổng hợp đánh giá hiệu quả thực hiện hằng quý, nhằm làm cơ sở đánh giá thi đua ở các đơn vị.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo đảm TTĐT, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Ngay sau hội nghị, UBND thành phố phát động Tuần lễ ra quân cao điểm lập lại TTĐT, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn lao động từ ngày 15 đến 21-4 tại các quận, huyện.

Tháo dỡ 122 công trình vi phạm trật tự xây dựng

1 năm qua, UBND các quận, huyện thực hiện 8.952 lượt kiểm tra, phát hiện 353 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 5,5 tỷ đồng. Trong đó, có 187 trường hợp xây dựng sai phép; 62 trường hợp xây dựng không phép và 84 trường hợp xây dựng trái phép.

Sở Xây dựng thực hiện 650 lượt kiểm tra, phát hiện 106 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 3,3 tỷ đồng. Trong đó, có 23 trường hợp xây dựng sai phép, 9 trường hợp xây dựng không phép và 74 trường hợp vi phạm khác. Các quận, huyện và Sở Xây dựng đã tháo dỡ 122 công trình vi phạm.

Hành vi bôi bẩn nhà ông Nguyễn Hữu Linh là không văn minh

Về việc nhà ở của nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng bị xịt sơn, ném chất bẩn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, cá nhân ông Nguyễn Hữu Linh vi phạm thì có pháp luật xử lý, còn gia đình, người thân ông ấy không liên quan.

Việc bôi bẩn nhà người khác là hành vi không văn hóa, văn minh đô thị. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị lãnh đạo quận Hải Châu và Công an phường Thạch Thang xác minh, xử lý nghiêm hành vi trên.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.