"Ngộp thở" các bến tàu, xe và cửa ngõ Thủ đô trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ

.

Sau giờ hành chính ngày 12-4, hàng nghìn người dân tại Thủ đô Hà Nội đã lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe, ga tàu... để về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Các cửa ngõ Hà Nội đông đặc, và các bến tàu, bến xe cũng chen chúc đến ngộp thở.

Người dân đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội để về quê, đi chơi dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Năm nay do kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê thăm nhà hoặc du lịch.
Người dân đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội để về quê, đi chơi dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Năm nay do kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê thăm nhà hoặc du lịch.
Từ đầu giờ chiều ngày 12-4, một lượng lớn hành khách đã đổ về bến xe Giáp Bát.
Từ đầu giờ chiều ngày 12-4, một lượng lớn hành khách đã đổ về bến xe Giáp Bát.
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.
Trẻ em được theo gia đình rời Hà Nội.
Trẻ em được theo gia đình rời Hà Nội.
Một người mệt mỏi chờ đến giờ lên xe tại sảnh Bến xe Giáp Bát.
Một người mệt mỏi chờ đến giờ lên xe tại sảnh Bến xe Giáp Bát.
Khá đông trong số những người ra bến xe sớm là học sinh, sinh viên.
Khá đông trong số những người ra bến xe sớm là học sinh, sinh viên.
Đến 17h, tại Bến xe Giáp Bát, người người chen chúc để lên xe tuyến Hà Nội - Nam Định.
Đến 17h, tại Bến xe Giáp Bát, người người chen chúc để lên xe tuyến Hà Nội - Nam Định.
Hàng trăm người ngồi chờ tại phòng bán vé  đi Hải Phòng chiều 12-4.
Hàng trăm người ngồi chờ tại phòng bán vé đi Hải Phòng chiều 12-4.
Xe vừa vào điểm đỗ đón khách, đã thấy hàng dài người chờ sẵn.
Xe vừa vào điểm đỗ đón khách, đã thấy hàng dài người chờ sẵn.
Xe nào cũng xuất bến trong tình trạng kín ghế ngồi.
Xe nào cũng xuất bến trong tình trạng kín ghế ngồi.
Dù nhiều chuyến xe đã dời đi, song số hành khách trên sân bến xe vẫn chưa ngớt.
Dù nhiều chuyến xe đã dời đi, song số hành khách trên sân bến xe vẫn chưa ngớt.
Như hầu hết  thời điểm bắt đầu các đợt nghỉ lễ, chiều nay, cùng trong tình trạng đông đúc tương tự các bến tàu, bến xe, tại khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội (đường Giải Phóng, Giáp Bát, đường Ngọc Hồi hướng từ Bến xe Nước Ngầm đi quốc lộ 1A cũ), dòng người và phương tiện nêm chật cứng.
Như hầu hết thời điểm bắt đầu các đợt nghỉ lễ, chiều nay, cùng trong tình trạng đông đúc tương tự các bến tàu, bến xe, tại khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội (đường Giải Phóng, Giáp Bát, đường Ngọc Hồi hướng từ Bến xe Nước Ngầm đi quốc lộ 1A cũ), dòng người và phương tiện nêm chật cứng.
Một gia đình khăn gói đồ đạc trở về quê vào cuối giờ ngày làm việc cuối của tuần trước kỳ nghỉ lễ.
Một gia đình khăn gói đồ đạc trở về quê vào cuối giờ ngày làm việc cuối của tuần trước kỳ nghỉ lễ.
Rất nhiều người chọn cách đi về bằng xe máy, thậm chí không tuân thủ luật lệ giao thông,
Rất nhiều người chọn cách đi về bằng xe máy, thậm chí không tuân thủ luật lệ giao thông, "tăng ba", không mũ bảo hiểm.

Theo Báo Tin tức

 

;
;
.
.
.
.
.